Vi phạm phòng chống dịch: Phạt hành chính hay hình sự?
Mặc dù đây đã là đợt dịch COVID-19 thứ tư, nhưng vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm về phòng chống dịch.
Mặc dù đây đã là đợt dịch COVID-19 thứ tư, nhưng vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm về phòng chống dịch.
Sau pha xử lý tình huống giao thông bằng... súng, ông Nguyễn Văn Sướng, giám đốc một dịch vụ bảo vệ tại Bắc Ninh, đã bị bắt khẩn cấp.
Nhẹ nhất là mức phạt hành chính 100 ngàn đến 300 ngàn vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức nặng nhất theo Bộ luật hình sự có thể lên tới 12 năm tù.
Do vướng những quy định "khó" của luật, cơ quan chức năng tại TP.HCM chưa xử lý hình sự được bất kỳ vụ vi phạm an toàn thực phẩm nào. Cho đến sáng hôm qua 1-11-2019 TAND quận Thủ Đức mới xử hình sự vụ đầu tiên.
Ngày 1-11, TAND quận Thủ Đức đã xét xử Bùi Văn Sáng về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" với mức án 1 năm 6 tháng tù. Đây là lần đầu tiên vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị xử lý hình sự tại TP.HCM.

'Chắc chắn đây là món quà ấn tượng nhất của thầy luôn', một người xem hài hước bình luận.

Cái kết của một chuyện tình: 'Anh trao em tấm chân tình, sao em trao anh chữ 'No' to đùng'.

Thông tin 'hot girl Trung Quốc mất tích tại Campuchia' gây xôn xao mạng xã hội trong nhiều ngày qua đã bất ngờ rẽ hướng khi nhà chức trách Campuchia xác nhận cô bị bắt vì liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Một nữ shipper đã dựng nên một kịch bản không kém bất kỳ đạo diễn Hollywood nào, khi đến giao hàng tại nhà của một khách hàng say xỉn.

'Chuẩn chỉnh nửa bát cơm không sai một ly nào nhỉ!', một người xem video hài hước bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X