Trong nhiều năm, các website kiểu XoilacTV tồn tại như một “sân vận động online” quen thuộc với không ít người hâm mộ bóng đá. Khi các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League diễn ra, chỉ cần vài cú nhấp chuột là người xem có thể theo dõi trận đấu mà không cần mua gói truyền hình trả phí.
Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy, câu hỏi được đặt ra là: nếu người xem không trả tiền, thì ai đang trả?

XoilacTV tung hoành nhiều năm trước khi bị "bắt thóp" bởi cơ quan chức năng.
XoilacTV kiếm tiền ở quảng cáo?
Các website phát sóng lậu thường thu hút lượng truy cập cực lớn, đặc biệt vào thời điểm diễn ra các trận cầu lớn. Khi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người cùng truy cập một lúc, mỗi vị trí banner, mỗi cửa sổ pop-up quảng cáo đều có giá trị. Từ quảng cáo game, dịch vụ trực tuyến cho đến các nền tảng cá cược, tất cả đều có thể trở thành nguồn thu.
Không khó để nhận ra rằng trên nhiều trang xem bóng đá lậu, quảng cáo xuất hiện dày đặc. Người xem chỉ cần bấm vào đường link trận đấu là hàng loạt cửa sổ quảng cáo bật ra. Trong thế giới quảng cáo số, mỗi lượt hiển thị hoặc mỗi cú nhấp chuột đều có thể được quy đổi thành tiền. Với lưu lượng truy cập lớn, con số này có thể cộng dồn thành nguồn thu đáng kể.
Ngoài quảng cáo hiển thị, một số website còn kiếm tiền từ việc dẫn link sang các nền tảng khác, đặc biệt là các dịch vụ cá cược trực tuyến. Khi người dùng truy cập hoặc đăng ký thông qua những đường dẫn này, website trung gian có thể nhận được hoa hồng.

Cảnh sát đột kích vào nơi làm việc của hệ thống XoilacTV - Ảnh: A05
Câu chuyện này không phải là giả thuyết. Trước đây, vụ việc liên quan đến website Phimmoi từng phần nào cho thấy quy mô doanh thu mà một trang web lậu có thể đạt được.
Phimmoi (được đặt biệt danh là "vua lì đòn") từng là một trong những trang chiếu phim trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam, với kho nội dung khổng lồ từ phim Hollywood, phim Hàn Quốc cho đến anime. Nhờ lượng truy cập rất lớn, trang web này chủ yếu kiếm tiền từ quảng cáo hiển thị trên giao diện xem phim.
Theo ước tính được cơ quan chức năng thông tin, nguồn thu từ quảng cáo của Phimmoi có thể đạt khoảng 15 tỉ đồng mỗi tháng. Nếu tính trong nhiều năm hoạt động, tổng số tiền thu lợi bất chính được cho là có thể lên tới gần 2.000 tỉ đồng.
Con số đó khiến không ít người bất ngờ, bởi nó tương đương doanh thu của nhiều bộ phim ăn khách cộng lại. Trong khi các nhà sản xuất phải bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng để làm một bộ phim, thì website lậu chỉ cần máy chủ, đường truyền và nguồn nội dung sao chép trái phép.
Vì vậy khi câu chuyện XoilacTV bị “bắt thóp” được nhắc tới, nhiều người không chỉ quan tâm đến việc xử lý vi phạm bản quyền, mà còn tò mò về quy mô thật sự của “miếng bánh” phía sau những website tưởng chừng chỉ để… xem ké.

Các website phát sóng chương trình lậu như XoilacTV có thể thu được hàng trăm tỉ đồng sau nhiều năm hoạt động.
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 (Bộ Công an), XoilacTV ra đời vào năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh.
Trong báo cáo gửi cho Ủy ban châu Âu của Hiệp hội Công nghiệp Video châu Á (AVIA), hệ thống website thuộc “Xoilac family” - tức mạng lưới các trang XoilacTV, đã nhận khoảng 23 triệu lượt truy cập trong giai đoạn thống kê gần đây.
Với đặc thù người xem thường mở nhiều link hoặc theo dõi nhiều trận đấu, lượng hiển thị quảng cáo thực tế có thể cao hơn nhiều lần con số này.
Đối với lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, các website dạng này thường thu tiền theo CPM (chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo). Mức CPM phổ biến của các trang web lậu được ước tính khoảng 1-3 USD.
Nếu một trang có hàng chục triệu lượt xem mỗi tháng, doanh thu quảng cáo có thể đạt từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD mỗi tháng, tương đương khoảng 1-7 tỉ đồng. Tính theo 10 năm hoạt động, con số thu lợi bất chính của hệ thống XoilacTV có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Đó vẫn chỉ là phần nổi. Với các trang phát sóng bóng đá lậu, nguồn thu lớn còn đến từ quảng cáo và liên kết với các nhà cái cá cược trực tuyến. Trong nhiều trận đấu, bình luận viên của các kênh này thậm chí liên tục nhắc tên nhà cái hoặc gắn đường link đăng ký ngay trên giao diện xem bóng.
Mô hình “affiliate betting” cho phép website nhận hoa hồng từ người chơi mới, nên doanh thu thực tế có thể cao hơn nhiều so với quảng cáo banner thông thường.
Nhìn từ những con số ước tính, có thể thấy các website xem lậu không chỉ là những "góc Internet cho vui", mà thực chất là một mô hình kinh doanh dựa trên nội dung của người khác. Lượng truy cập khổng lồ của người dùng chính là tài sản lớn nhất của họ, và mỗi cú nhấp chuột, mỗi lần mở quảng cáo đều có thể được quy đổi thành tiền.
Điều đó cũng lý giải vì sao các trang web này liên tục đổi tên miền, dựng hệ thống dự phòng và tìm cách tồn tại càng lâu càng tốt. Với một thị trường người xem đông đảo và sẵn sàng truy cập miễn phí, "miếng bánh" phía sau các website phát sóng lậu rõ ràng không hề nhỏ.
Nhưng ở chiều ngược lại, mỗi lượt xem miễn phí cũng đồng nghĩa với một phần doanh thu bị rút khỏi hệ sinh thái nội dung hợp pháp, từ các nhà đài, đơn vị mua bản quyền cho đến những người trực tiếp sản xuất nội dung.
Và khi những con số hàng trăm tỉ đồng được nhắc đến, câu chuyện về các trang web như XoilacTV vì thế không chỉ là chuyện xem bóng đá "cho đỡ tốn tiền", mà còn là bài toán lớn hơn về bản quyền và giá trị thật của nội dung số trong kỷ nguyên Internet.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận