
FIFA đang cân nhắc áp dụng thêm một mốc "xóa thẻ vàng" tại World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Việc FIFA mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội khiến số trận tăng mạnh từ 60 lên 104, đồng thời bổ sung thêm vòng 1/32 ở giai đoạn knock-out. Điều này buộc cơ quan điều hành bóng đá thế giới phải xem xét lại một số quy định quen thuộc, đặc biệt là luật treo giò do tích lũy thẻ vàng.
Theo quy định hiện tại, một cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở các trận khác nhau trước vòng tứ kết sẽ bị treo giò trận tiếp theo. Tuy nhiên, toàn bộ thẻ vàng sẽ được xóa sau vòng tứ kết, giúp các đội bước vào bán kết và chung kết với "lý lịch sạch".
Hệ thống này vốn phù hợp với thể thức cũ khi các đội chỉ cần tối đa 5 trận để vào tứ kết. Nhưng với World Cup 2026, hành trình vào bán kết có thể kéo dài hơn, đồng nghĩa cầu thủ phải thi đấu nhiều trận hơn trước khi được "xóa thẻ".
Để giải quyết vấn đề đó, FIFA đang cân nhắc áp dụng thêm một mốc "ân xá thẻ vàng". Cụ thể, toàn bộ thẻ vàng sẽ được xóa sau vòng bảng, bên cạnh mốc xóa thẻ truyền thống sau tứ kết.
Nếu được thông qua, giải đấu sẽ chia thành hai giai đoạn tích lũy thẻ rõ ràng: ba trận vòng bảng là một chu kỳ, còn các vòng knock-out từ 1/32, 1/16 đến tứ kết là chu kỳ thứ hai. Sau mỗi chu kỳ, thẻ vàng sẽ được xóa sạch.
Mục tiêu của thay đổi này khá rõ ràng: giảm áp lực cho cầu thủ. Theo lo ngại từ FIFA, nếu giữ nguyên luật cũ, nhiều cầu thủ có thể phải "đi trên dây" với nguy cơ treo giò suốt 6 trận liên tiếp trước khi đến vòng bán kết. Điều này dễ dẫn đến việc những ngôi sao lớn vắng mặt ở các trận cầu đỉnh cao chỉ vì những thẻ phạt tích lũy.
Với phương án mới, cầu thủ sẽ có thêm "khoảng thở", hạn chế việc bị treo giò vì những lỗi không quá nghiêm trọng. Đồng thời, chất lượng chuyên môn ở các vòng knock-out quan trọng cũng được kỳ vọng sẽ đảm bảo tốt hơn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận