Sau thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, Shuhadah Jaafar (ở bang Terengganu, Malaysia) đã đưa ra quyết định bất ngờ khi đồng ý để chồng mình - Azizi - kết hôn với bạn thân của cô.
Không dừng ở sự chấp thuận trong gia đình, Shuhadah còn trực tiếp xuất hiện tại Tòa án Hồi giáo Syariah để ủng hộ hồ sơ xin cưới vợ hai của chồng. Đám cưới sau đó được tổ chức đơn giản ngay tại ngôi nhà chung của họ.
Theo chia sẻ của Azizi, trong quá trình xét duyệt, thẩm phán tòa Syariah nhiều lần nhấn mạnh sự hy sinh và vai trò đặc biệt của người vợ đầu.
"Người đáng được trân trọng nhất trong câu chuyện này chính là vợ tôi", Azizi nói, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đối xử công bằng với cả hai người phụ nữ trong cuộc hôn nhân.

Azizi và bên cạnh hai người vợ của mình, đồng thời cũng là bạn thân của nhau.
Cưới bạn thân của vợ: phải làm quen từ từ
Theo Mothership, hiện tại, ba người đang trong giai đoạn làm quen và học cách chung sống hòa thuận. Shuhadah cho biết việc cô công khai câu chuyện không nhằm cổ xúy cho chế độ đa thê, mà muốn nhấn mạnh yếu tố minh bạch và trung thực trong hôn nhân. Theo cô, việc giấu giếm hay kết hôn bí mật chỉ khiến tổn thương kéo dài và phức tạp hơn.
"Đừng chọn cách dễ nhất là lén lút kết hôn hay ra nước ngoài để cưới. Sự dối trá chỉ khiến mọi thứ tệ hơn", Shuhadah chia sẻ.
Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh pháp luật Malaysia có sự phân định rõ ràng theo tôn giáo. Với người không theo đạo Hồi, Luật Cải cách (Hôn nhân và Ly hôn) năm 1976 quy định chế độ một vợ một chồng là bắt buộc.

Cặp đôi bạn thân quyết định chung sống cùng một chồng.
Ngược lại, đối với cộng đồng Hồi giáo - chiếm đa số dân số Malaysia, Luật Gia đình Hồi giáo cho phép nam giới được cưới tối đa bốn vợ.
Tuy nhiên, việc này không đơn giản và phải đáp ứng hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm sự chấp thuận của Tòa án Hồi giáo Syariah, chứng minh khả năng tài chính để đảm bảo đời sống cho các bà vợ và con cái, cũng như cam kết đối xử công bằng về vật chất, thời gian và tình cảm.
Ở nhiều bang, việc hỏi ý kiến vợ cả không phải yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng thái độ và sự đồng thuận của người vợ đầu lại là yếu tố quan trọng để thẩm phán đánh giá tính "cần thiết và hợp lý" của cuộc hôn nhân mới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận