19/12/2003 15:37 GMT+7

Bệnh nhân SARS đang ở trong tình trạng hồi phục tốt

THY LÊ (Theo AP, AFP và Reuters)
THY LÊ (Theo AP, AFP và Reuters)

TTO - Trường hợp nhiễm SARS người Đài Loan được phát hiện ngày 17 -12 hiện đang ở trong tình trạng ổn định tại bệnh viện Hy vọng của thành phố Đài Bắc. Các chuyên gia về sức khỏe cho biết không có thêm trường hợp nào nhiễm SARS ở Đài Loan.

wwFFqmAp.jpgPhóng to
Bệnh nhân SARS đang vẫy chào mọi người qua màn hình
TTO - Trường hợp nhiễm SARS người Đài Loan được phát hiện ngày 17 -12 hiện đang ở trong tình trạng ổn định tại bệnh viện Hy vọng của thành phố Đài Bắc. Các chuyên gia về sức khỏe cho biết không có thêm trường hợp nào nhiễm SARS ở Đài Loan.

"Kể từ sáng hôm qua, anh ta không còn biểu hiện sốt, thân nhiệt khoảng 35.6 độ C và thở không khó khăn kể cả khi nằm", bác sĩ Chu Ta-cheng, quản lý bệnh viện Đài Bắc cho biết. Trước đó thân nhiệt của người này luôn ở khoảng 38,8 độ C.

"Chúng tôi sẽ bàn bạc và đánh giá chi tiết kết quả và sẽ có câu trả lời sớm nhất về vấn đề này", Su cho biết. Các quan chức Đài Loan cho biết thêm là bệnh nhân SARS mới có thể đã bỏ qua những thủ tục an toàn và không đeo găng tay hoặc áo choàng y tế khi thực hiện thí nghiệm trên mẫu virus SARS. CDC đã lập ra một ban điều tra cho sự cố này và sẽ đưa ra bản báo cáo khách quan trong 3 ngày tới.

Hành khách trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đều sẽ được sàng lọc để kiểm tra dấu hiệu của SARS. Nếu không có thêm trường hợp nào được ghi nhận thì những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt này sẽ được bãi bỏ vào cuối tháng.

Trong lúc này, Singapore đã cách ly 75 người đã đến tham dự hội nghị chung với trường hợp nhiễm SARS mới này.

Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã công bố kế hoạch thành lập Trung tâm bảo vệ sức khỏa nhằm đối phó với các mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng, trong đó có SARS. Theo kế hoạch, Trung tâm bảo vệ sức khoẻ Hong Kong sẽ chia làm 6 chi nhánh và được đặt dưới sự giám sát của Sở Y tế Hong Kong. Trong đó chi nhánh Giám sát & Dich tễ học và chi nhánh Kiểm soát các bệnh lây nhiễm sẽ được thành lập vào giữa năm 2004.

Dự kiến toàn bộ trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2005. Trung tâm sẽ khắc phục những khó khăn, yếu kém nảy sinh trong quá trình đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh SARS vừa qua làm 299 người ở khu hành chính đặc biệt này thiệt mạng và ảnh hưởng tới gần 1.800 người.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cho biết giao thông hàng không trên toàn thế giới trong năm 2003 giảm khoảng 1% so với năm 2002 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) . Trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

THY LÊ (Theo AP, AFP và Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên