Cô Khun Kwang (31 tuổi, ở Bangkok) đã "gây bão" mạng xã hội sau khi cho biết về chuyện "cho thuê" chồng của mình trên chương trình truyền hình Hone-Krasae vào đầu tháng 3.
Theo Khaosod, cặp đôi đã có một cậu con trai 8 tuổi sau 10 năm kết hôn. Chồng cô (35 tuổi) hiện đang là một cảnh sát.

Cô Khun Kwang tung hợp đồng "cho thuê" chồng khi phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình.
Cả hai dần rạn nứt từ giữa năm 2025 khi một phụ nữ lạ thường xuyên tương tác trên trang cá nhân của chồng cô Khun. Dù có linh cảm bất thường, cô cho biết chưa nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình.
Đến cuối năm 2025, người chồng thường xuyên về nhà muộn với lý do bận công việc. Đỉnh điểm là một đêm anh trở về lúc 1h sáng và tuyên bố sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản lẫn các khoản nợ cho vợ, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.
Nghi ngờ ngày càng lớn, Khun quyết định thuê thám tử tư với giá 10.000 baht (hơn 8 triệu đồng) mỗi ngày. Và ngay trong ngày đầu theo dõi, thám tử phát hiện chồng cô đến nhà một phụ nữ ở khu Ramkhamhaeng.
Khi bị bắt quả tang, người chồng giải thích rằng nhân tình dọa tự tử nếu chia tay và yêu cầu Khun trực tiếp ra mặt giải quyết.
Hợp đồng "cho thuê" chồng, ý tưởng độc lạ nhưng sai lè
Trong buổi đối chất, "bé ba" thừa nhận biết người đàn ông đã có gia đình. Tuy nhiên khi được hỏi liệu có sẵn sàng gánh các khoản nợ chung nếu vợ chồng ly hôn hay không, cô này lập tức từ chối.
Sau đó, người chồng quay về nhà, nhưng không lâu sau lại thú nhận vẫn còn tình cảm với nhân tình. Lúc này, Khun đưa ra một đề nghị khiến nhiều người bất ngờ. Nếu muốn duy trì mối quan hệ, chồng và nhân tình phải trả cho cô 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng) mỗi tháng như tiền "thuê chồng".
Chẳng ai ngờ, người phụ nữ kia đồng ý ngay, trong khi anh chồng phản đối kịch liệt.

Cô Khun Kwang đòi 30.000 baht mỗi tháng để "cho thuê" chồng.
Tuy nhiên dưới góc độ pháp lý, luật sư Pat Anusorn Asurapong - khách mời của chương trình, khẳng định "hợp đồng thuê chồng" là vô hiệu.
Ông cho biết thỏa thuận này vi phạm chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc một vợ một chồng tại Thái Lan. Bất kỳ thỏa thuận nào cho phép người có gia đình duy trì quan hệ ngoài luồng để đổi lấy tiền đều không được pháp luật công nhận.
Theo Điều 1523 Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan, ngoại tình được xem là vi phạm dân sự. Vợ hoặc chồng hợp pháp có quyền khởi kiện người bạn đời cùng nhân tình để yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần và danh dự. Trong một số trường hợp, bên ngoại tình còn có nguy cơ mất quyền nhận trợ cấp sau ly hôn.
Sau khi được tư vấn pháp lý, cô Khun Kwang đã quyết định đệ đơn kiện chồng và nhân tình theo quy định hiện hành.
Câu chuyện "cho thuê" chồng vì thế không chỉ gây xôn xao vì ý tưởng lạ lùng, mà còn trở thành ví dụ điển hình cho việc cảm xúc có thể bùng nổ, nhưng mọi thỏa thuận vẫn phải tuân theo khuôn khổ pháp luật.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận