Cộng đồng mạng hiện chia hai phe: một bên đòi quyền tự do "cắm rễ" ở quán cà phê, một phe đồng cảm với chủ quán về áp lực doanh thu.

Biếm họa của Độc Hành
Phe ủng hộ chủ quán cho rằng khách ngồi lâu nhưng chỉ gọi một món rẻ (như ly cà phê) gây ảnh hưởng đến doanh thu, đặc biệt trong giờ cao điểm khi không còn chỗ cho khách mới. Chi phí vận hành (mặt bằng, điện, nước, nhân viên) cao, trong khi doanh thu không đủ bù đắp.
Thậm chí còn xuất hiện tuyên bố: "Ngồi cà phê dùng laptop quá 2 tiếng mà không gọi được ít nhất 2 món nước là tội ác!".

Hên quá gặp được chủ quán đồng cảm - Tranh: NOP
Ở phía ngược lại, quan điểm ủng hộ khách hàng ngồi lâu cho rằng khi khách đã trả tiền mua đồ uống, họ có quyền sử dụng không gian quán thoải mái mà không bị ép gọi thêm nước. Quán cà phê không chỉ bán đồ uống mà còn cung cấp không gian, tiện ích như WiFi, điều hòa, ổ cắm điện, nên việc ngồi lâu là hợp lý.
Cuộc tranh cãi này hiện vẫn chưa có hồi kết...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận