Ông Friedrich Trump sinh năm 1869 tại Kallstadt, một ngôi làng nhỏ thuộc bang Rheinland-Pfalz, miền tây nước Đức. Ở tuổi 16, ông rời quê hương để sang Mỹ lập nghiệp, khởi đầu bằng nghề cắt tóc, trước khi chuyển sang kinh doanh nhà hàng, khách sạn và sau này định cư tại New York.
Chính ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nền tảng tài chính của gia tộc Trump. Ông mất vào năm 1918 do đại dịch cúm Tây Ban Nha.

Bản sao giấy khai sinh của ông nội Tổng thống Trump được đóng khung mạ vàng.
Món quà ngoại giao đầy ý nghĩa dành cho Tổng thống Trump
Món quà từ Thủ tướng Merz không chỉ là một cử chỉ ngoại giao thân tình, mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa. Bản sao giấy khai sinh được in lại cẩn thận, đóng khung mạ vàng, chi tiết phù hợp với phong cách bài trí Phòng Bầu dục dưới thời Tổng thống Trump, nơi vốn nổi bật với các tượng và vật phẩm trang trí ánh kim.
"Rất đậm chất Đức", ông Trump vui vẻ nói khi nhận món quà. "Cảm ơn ngài rất nhiều. Thật đẹp, thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ treo nó ở một vị trí trang trọng", vị tổng thống thứ 47 của Mỹ dành lời khen.

Chân dung ông Friedrich Trump (1869-1918).
Trước đây, một số nhà lãnh đạo thế giới cũng từng gửi đến Tổng thống Trump những món quà mang đậm dấu ấn truyền thống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tặng một chiếc máy nhắn tin mạ vàng, còn Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trao tặng một chiếc mũ samurai dát vàng.
Tấm giấy khai sinh từ nước Đức lần này không chỉ là vật kỷ niệm gia đình, mà còn gợi nhắc đến những mối dây liên kết bền chặt giữa hai quốc gia, nơi mà lịch sử cá nhân và lịch sử thế giới vẫn luôn song hành.
Trong không khí trang trọng và cởi mở của buổi gặp gỡ, món quà nhỏ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, một lời nhắc về hành trình nhập cư, lập nghiệp và những mối gắn bó xuyên thế hệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận