Showbiz muôn màu

Thanh Hà chính thức phát hành show diễn 30 năm kỷ niệm ca hát

HÀ TRÂM

Đăng lúc 20:51 | 27/08/2023

Tối 26-8, Thanh Hà giới thiệu live show 'Chuyện của Hà', với sự góp mặt của những người bạn: Ca sĩ Phương Thanh, Lay Minh, tam ca Ba Con Mèo cùng phần dàn dựng âm nhạc của nhạc sĩ 'Mèo cả' Phương Uyên.

Nói về ý tưởng của chương trình, Thanh Hà chia sẻ: “Đó là thời gian cả thế giới vừa bước qua đại dịch, Hà thèm hát, thèm gặp bạn bè, khán giả. Vì vậy Hà muốn hát và kể cho mọi người cùng nghe câu chuyện của mình, từ khi còn là một cô bé ở Đà Nẵng, đến khi bước vào con đường ca hát”.

[TRAILER] CHUYỆN CỦA HÀ - Câu chuyện của Cảm Xúc

Toàn bộ chương trình đã được đạo diễn âm nhạc Phương Uyên chọn lọc để chia thành 3 chương khác nhau. Chia sẻ về quá trình biên tập chương trình, nhạc sĩ Phương Uyên cho biết: “Làm chương trình cho Thanh Hà tưởng dễ mà lại khó. Dễ là vì Hà đã có rất nhiều bài hát hit rồi, nên đưa bài nào vào cũng sẽ hay. 

Nhưng khó lại là vì nhiều quá, bỏ bài nào cũng thấy tiếc. Cuối cùng, Uyên đã chọn ra những ca khúc xuất sắc nhất để Hà mang đến cho khán giả đến với chương trình”.

Thanh Hà kể chuyện đời bằng live show

Chương mở đầu là câu chuyện tuổi thơ của Thanh Hà, khi là một bé gái mang trong người hai dòng máu sống tại Đà Nẵng, đến những bước đầu tiên trở thành ca sĩ. 

Thanh Hà kể: “Hà đã lên đường, một mình rời khỏi quê hương, mang trong mình nhiều ước mơ, trong đó có ước mơ trở thành ca sĩ”.

Thanh Hà tham dự một cuộc thi sắc đẹp chỉ để uống nước ngọt

Thanh Hà tham dự một cuộc thi sắc đẹp chỉ để uống nước ngọt

Thanh Hà kể lại kỷ niệm lần đầu tiên cô được mời dự thi một cuộc thi sắc đẹp. Ở lứa tuổi ngây thơ đó, cô gái Trương Thị Minh Hà đã nhận lời tham gia chỉ vì các thí sinh đều sẽ được uống nước ngọt và đi xe hơi để đến nơi tập luyện. 

Dường như định mệnh đã có lời báo trước cho tương lai, khi Thanh Hà đạt được giải Á hậu tài năng trong cuộc thi này khi thể hiện ca khúc Yesterday once more nổi tiếng. Lần đầu tiên trên sân khấu Chuyện của Hà, Thanh Hà đã giúp khán giả hình dung lại khoảnh khắc “đăng quang” của đêm thi khó quên đó. 

Quãng đời của Thanh Hà được tiếp nối với nhiều năm lặn ngụp với 13 nghề nghiệp khác nhau, từ chiên gà đến làm cho các hãng kính áp tròng hay quẹt gas… tất cả chỉ để tiếp tục nuôi hy vọng trở thành ca sĩ. 

Thanh Hà đã hát lại những ca khúc quen thuộc mà cô đã hát ở các phòng trà trong suốt thời gian này như: Bao giờ biết tương tư, Woman in love, Ân tình mong manh… Nữ ca sĩ nói vui rằng có khi vì thời gian này toàn hát những bài tình ca u sầu, nên chuyện tình cảm của bản thân cũng vì vậy mà u sầu theo.

Thanh Hà nói vui rằng có khi mình toàn hát những bài tình ca u sầu, nên chuyện tình cảm của bản thân cũng vì vậy mà u sầu theo.

Thanh Hà nói vui rằng có khi mình toàn hát những bài tình ca u sầu, nên chuyện tình cảm của bản thân cũng vì vậy mà u sầu theo.

Chương tiếp theo của Thanh Hà là khi nữ ca sĩ bắt đầu gặt hái được những thành công lớn trên thị trường băng đĩa. Nhiều trung tâm đã mời Thanh Hà để thu âm nhiều chương trình và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. 

Cột mốc của thời điểm này là Thanh Hà đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và mời về cộng tác trong một số chương trình biểu diễn trên sân khấu và ghi hình. Thanh Hà đến giờ này khi nhìn lại những sản phẩm của thời đó vẫn luôn cảm kích sự quan tâm, chăm sóc của cả trung tâm để có được những khung hình thật đẹp, đầy kỷ niệm. 

Bên cạnh những ca khúc vượt thời gian của nhạc Việt, Thanh Hà thời điểm này còn được yêu thích khi hát lại những ca khúc nhạc Nhật lời Việt như: Sa mạc tình yêu, Tàn tro, Người yêu dấu ơi, Mưa trên biển vắng… 

Nhạc sĩ Phương Uyên đã khéo léo lồng ghép những ca khúc hay nhất của giai đoạn này để Thanh Hà cùng Phương Thanh, A Dìn và những người bạn mang đến một liên khúc thật dài mà vô cùng cuốn hút.

Phương Thanh chia sẻ: “Tôi từng nhìn theo Thanh Hà hát bài nào là sẽ hát lại bài đó”.

Phương Thanh chia sẻ: “Tôi từng nhìn theo Thanh Hà hát bài nào là sẽ hát lại bài đó”.

Xuất hiện trong chương trình của Thanh Hà, Phương Thanh chia sẻ: “Tôi từng nhìn theo Thanh Hà hát bài nào là sẽ hát lại bài đó”. Đó là thời gian Phương Thanh thường xuyên biểu diễn ở các vũ trường. 

Sức hút của Thanh Hà thời điểm đó đã lan về đến Việt Nam. Việc Phương Thanh hát lại những ca khúc của Thanh Hà đã giúp chị Chanh có thêm thiện cảm từ khán giả trong nước và các khán giả từ nước ngoài trở về.

Chương cuối cùng của chương trình, cũng chính là chặng đường Thanh Hà đang và sẽ tiếp tục đi. Bên cạnh kho nhạc đã trở thành thương hiệu, giờ đây Thanh Hà tiếp tục có những bài hit mới khiến giới trẻ phải mê mẩn như: Sợ yêu, Cứ ngỡ, Đừng chúc em hạnh phúc…

Và ở chặng đường mới này, với sự đồng hành của nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà sẽ tiếp tục những cảm hứng âm nhạc mới, những bài hit mới.

Và ở chặng đường mới này, với sự đồng hành của nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà sẽ tiếp tục những cảm hứng âm nhạc mới, những bài hit mới.

Chương cuối cùng khép lại một chương trình nhưng cũng đã mở ra một giai đoạn mới của một Thanh Hà hoàn toàn mới. Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giờ đây Thanh Hà với sự đồng hành của nhạc sĩ Phương Uyên sẽ tiếp tục với những cảm hứng âm nhạc mới, những bài hit mới.

Toàn bộ chương trình Kỷ niệm 30 năm ca hát tại Mỹ đã được phát hành chính thức trên kênh YouTube của Thanh Hà vào ngày 26-8-2023.

Ca sĩ Thanh Hà trong "Một mai em đi": Hãy bao dung cho những điều dang dởCa sĩ Thanh Hà trong 'Một mai em đi': Hãy bao dung cho những điều dang dở Ca sĩ Thanh Hà "chơi lớn" tung 8 MV kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuậtCa sĩ Thanh Hà 'chơi lớn' tung 8 MV kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật Lộ diện chủ nhân 3 nón vàng của giám khảo Rap Việt mùa 3Lộ diện chủ nhân 3 nón vàng của giám khảo Rap Việt mùa 3


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU