Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Lalida Periswiwatana, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu công chức bắt đầu áp dụng chính sách làm việc tại nhà từ ngày 10-3. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng của các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, công chức được khuyến nghị tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài nếu chưa thật sự cần thiết. Trong các tòa nhà công quyền, nhân viên cũng được khuyến khích sử dụng thang bộ thay vì thang máy trong sinh hoạt thường ngày nhằm tiết kiệm điện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) mặc áo sơ mi ngắn tay trong bối cảnh nước này đang khuyến khích tiết kiệm năng lượng.
Thái Lan đề xuất hàng loạt giải pháp tiết kiệm năng lượng
Theo Bangkok Post, các cơ quan nhà nước đồng thời phải điều chỉnh hệ thống điều hòa ở mức 26-27°C. Để phù hợp với môi trường làm việc mới, công chức có thể chuyển sang mặc áo sơ mi ngắn tay thay cho các trang phục trang trọng như vest.
Ngoài ra nhân viên được yêu cầu tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế dùng máy photocopy và tăng cường họp trực tuyến.
Khu vực công được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Chính phủ cũng kêu gọi người dân cùng tham gia tiết kiệm, chẳng hạn bằng cách đi chung xe nhằm giảm lượng nhiên liệu sử dụng.
Thái Lan hiện phụ thuộc khá lớn vào khí đốt, nguồn năng lượng chiếm gần 68% tổng nhu cầu của nền kinh tế. Hơn một nửa lượng khí đốt này được khai thác trong nước tại vịnh Thái Lan, trong khi khoảng 35% phải nhập khẩu.
Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết lượng dự trữ năng lượng hiện tại của Thái Lan đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 95 ngày. Trong bối cảnh đó, chính phủ đang tìm kiếm thêm nguồn cung khí hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia như Mỹ, Úc và Nam Phi để đảm bảo an ninh năng lượng.
Trong tháng 3, nước này cũng tạm dừng xuất khẩu năng lượng sang các quốc gia khác, ngoại trừ Lào và Myanmar.

Sử dụng các phương tiện công động, đi chung xe... cũng là các giải pháp để tiết kiệm năng lượng.
Giới chức Thái Lan cảnh báo nếu tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, chính phủ có thể áp dụng thêm những biện pháp mạnh tay hơn. Trong đó có việc giảm độ sáng của các bảng quảng cáo tại cửa hàng, rạp chiếu phim và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu các trạm xăng đóng cửa từ 22h, trừ những điểm nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch.
Ngoài ra chính phủ cũng đang xem xét điều chỉnh cơ cấu nhiên liệu bằng cách chuyển từ dầu diesel B5 sang B7. Việc này nhằm giảm lượng diesel tinh khiết và tăng tỉ lệ nhiên liệu pha từ dầu cọ, qua đó góp phần giảm áp lực đối với nguồn năng lượng truyền thống.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận