
Goncalo Oliveira bị cấm thi đấu 4 năm vì doping - Ảnh: X/©leparisiensport
Theo thông báo của Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA), tay vợt 30 tuổi Goncalo Oliveira - sinh ra ở Bồ Đào Nha nhưng hiện thi đấu dưới quốc tịch Venezuela - đã bị phát hiện doping, khi dương tính với cấm chất methamphetamine trong một giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenger diễn ra tại Manzanillo (Mexico) hồi tháng 11 năm ngoái.
Cả hai mẫu thử A và B của Oliveira đều cho kết quả dương tính. Tay vợt này bị đình chỉ tạm thời vào tháng 1 năm nay trước khi ITIA chính thức tuyên án cấm thi đấu 4 năm, thời hạn đến đầu năm 2029 (do đã trừ thời gian tạm đình chỉ).
Tuy nhiên điều khiến vụ việc gây chú ý là lời giải thích kỳ lạ mà Goncalo Oliveira đưa ra trong quá trình điều tra. Theo tờ The Athletic, anh khẳng định rằng kết quả dương tính có thể bắt nguồn từ một nụ hôn với một người phụ nữ lạ mặt tại quán bar.
Trong bản tường trình, người phụ nữ - tên được giữ kín - xác nhận rằng cô đã gặp Goncalo Oliveira tại quán, "uống một viên thuốc khiến tôi cảm thấy phấn khích, vui vẻ, tràn đầy năng lượng và muốn giao tiếp".
Sau đó, hai người "đã hôn nhau khá lâu". Cô thừa nhận lời khai này là đúng, nhưng từ chối tiết lộ loại thuốc đã dùng. Goncalo Oliveira cũng khẳng định nụ hôn đó là nguyên nhân khiến anh bị "nhiễm" chất cấm.
Tuy nhiên hội đồng kỷ luật của ITIA cho rằng lời biện hộ này thiếu cơ sở khoa học và "không đủ khả năng chứng minh việc hôn là nguồn gây ô nhiễm amphetamine". Do đó án phạt 4 năm vẫn được giữ nguyên.
Sự việc khiến giới quần vợt nhớ lại vụ việc nổi tiếng năm 2009 của tay vợt người Pháp Richard Gasquet, người từng thoát án treo vợt vì dương tính với cocaine sau khi chứng minh rằng chất này xuất hiện do anh "hôn một cô gái trong hộp đêm ở Miami".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận