Những ngày qua, mạng xã hội châu Á xôn xao với thông tin "cổ động viên Qatar và UAE ném nhau iPhone 17 Pro Max" trong trận đấu vòng loại World Cup 2026. Câu chuyện nghe qua tưởng thật, khi mọi chuyện đều có thể xảy ra tại xứ sở giàu có này. Tuy nhiên khi lần lại nguồn gốc, hóa ra mọi chuyện không hề như những dòng tít giật gân.

Nhiều vật dụng như ly nhựa, chai lọ và dép được ném vào sân trong trận đấu giữa Qatar và UAE.
Cơn bão mạng mang tên "iPhone 17 Pro Max bay"
Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Qatar và UAE tại sân Jassim Bin Hamad (Doha) rạng sáng 15-10 (giờ Việt Nam). Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1, chính thức đoạt vé dự World Cup 2026.
Niềm vui của cầu thủ Qatar nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi một số cổ động viên UAE ném chai nước, dép, cốc nhựa xuống sân để phản ứng với bàn thắng thứ hai của Pedro Miguel phút 74.
Chỉ vài giờ sau, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp mặt sân đầy chai lọ, điện thoại và chìa khóa xe. Một số tài khoản nước ngoài gắn logo "Getty Images" và chú thích rằng "CĐV Qatar và UAE ném nhau iPhone 17 Pro Max". Từ đó tin đồn "cổ động viên Qatar và UAE 'đấu' nhau bằng iPhone" lan nhanh khắp các diễn đàn bóng đá, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hình ảnh lan truyền trên nhiều nhóm cộng đồng yêu bóng đá về việc cổ động viên Qatar và UAE "choảng" nhau bằng iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên thông tin này đã được xác nhận là "tin giả".
Theo kiểm chứng của nhiều trang quốc tế, trong đó có The Sun và Daily Mail, vụ việc ẩu đả và ném vật thể có thật. Tuy nhiên các vật được ném chỉ gồm chai nhựa, dép và cốc, hoàn toàn không có chiếc iPhone 17 Pro Max nào "bay" vào sân.
Đáng chú ý, bức ảnh lan truyền với logo Getty Images thực tế là ảnh cũ, từng được chụp năm 2019 trong trận bán kết Asian Cup giữa chính hai đội Qatar - UAE, cũng tại Doha. Trang tin TVOneNews của Indonesia đã xác minh đây là tin giả (hoaks), khẳng định hình ảnh bị cắt ghép và gắn chú thích sai lệch.
Ngoài ra, việc một nhóm khán giả ném những thiết bị trị giá hơn 1.000 USD xuống sân cũng bị các nhà phân tích gọi là "phi lý về mặt logic". Một chuyên gia công nghệ Indonesia còn hài hước bình luận: "Ngay cả khi tức giận, không ai chọn ném iPhone 17 Pro Max, trừ khi đó là bản dựng bằng Photoshop".
Sự cố này cho thấy chỉ một dòng chú thích sai cũng đủ khiến cộng đồng mạng "mù mờ thật - giả". Cảnh tượng ẩu đả có thật, nhưng chi tiết "ném iPhone 17 Pro Max" được thêm thắt nhằm câu view.
Trong khi đó, đội tuyển Qatar đã khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-1 và tấm vé thứ hai liên tiếp đến World Cup, còn người hâm mộ trên mạng thì vẫn tiếp tục "hồi tưởng" vụ ném đồ theo phong cách… giới siêu giàu Trung Đông.
Một bài học nhỏ sau vụ việc: ở kỷ nguyên mạng xã hội, chỉ cần thêm vài chữ "iPhone 17 Pro Max" là đủ khiến cả thế giới tin rằng cơn nóng giận cũng có giá hàng ngàn đô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận