Biếm họa

SEA Games nóng bỏng: Cooling break thôi nào!

Đăng lúc 11:22 | 10/05/2023

SEA Games 32 không chỉ nóng bỏng trên các sàn đấu mà nó thực sự "cháy da cháy thịt" theo nghĩa đen.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 diễn ra vào đầu mùa hè tại Campuchia, một quốc gia... nắng cháy. Điều này khiến nó trở thành kỳ SEA Games "nóng bỏng" nhất trong lịch sử. Cho nên, không chỉ vận động viên mà ngay cả dụng cụ thi đấu cũng phải... "cooling break".

SEA Games nóng bỏng: Cooling break thôi nào! - Ảnh 1.

SEA Games nóng bỏng - Tranh: Đỗ Minh Tuấn

"Cooling break" là một điều luật của FIFA, một "giờ nghỉ mát ngắn" giữa các hiệp đấu cho cầu thủ tiếp nước.

Trọng tài sẽ là người quyết định thực hiện "cooling break" đối với các trận đấu có thời tiết nắng nóng hơn 32 độ C. "Cooling break" thông thường diễn ra vào thời điểm phút thứ 30 và phút thứ 75 của trận đấu, khi cả hai đội được quyền tạm nghỉ để bổ sung nước trong tối đa 3 phút.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa