Theo Toronto Sun, các nhà khoa học vừa phát hiện một loài cá voi thời tiền sử, bộ xương hóa thạch của nó khiến không ít người liên tưởng ngay đến Kyogre - nhân vật vô cùng nổi bật trong vũ trụ Pokémon.

Kyogre, “Pokémon huyền thoại hệ nước” trong Pokémon
Bên cạnh đó, báo cáo từ Úc cho biết loài cá voi này sống cách đây khoảng 26 triệu năm, thuộc nhóm mammalodontid - một nhánh cá voi nguyên thủy trong kỷ Oligocen. Cấu tạo gương mặt của nó khá đặc biệt: mắt to tròn như quả bóng tennis, mũi dài giống cá mập và hàm răng sắc nhọn.

Loài cá voi vừa được phát hiện này thuộc nhóm mammalodontid sống cách đây 26 triệu năm.
Mẫu hóa thạch gồm một phần hộp sọ, xương tai và răng được phát hiện từ năm 2019 tại bãi biển Jan Juc thuộc bang Victoria (Úc) - một địa điểm nổi tiếng về nghiên cứu cá voi cổ đại. Đây là một trong số rất ít loài thuộc nhóm mammalodontid được biết đến, và chỉ là cá thể thứ tư được xác định trong nhóm này.
Ông Ross Dullard, một thợ săn hóa thạch nghiệp dư, đã phát hiện mảnh hóa thạch sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm. Đây là phát hiện mammalodontid đầu tiên tại Úc kể từ năm 2006.

Ông Ross Dullard (trái) cùng mẫu hóa thạch bản phục dựng
Các nhà nghiên cứu cho biết khám phá này không chỉ bổ sung kiến thức về quá trình tiến hóa của cá voi cổ đại, mà còn giúp hiểu rõ hơn cách chúng thích nghi với môi trường biển ấm - thông tin hữu ích cho nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận