Lẩu Thập Cẩm

Ông bố Nhật quyết tiêu sạch 13 tỉ trước khi chết vì một lý do

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 17:51 | 12/03/2026

Thay vì chia tài sản tích lũy cho con cháu, ông Sakaguchi Ichiro, một cựu lãnh đạo ngân hàng ở Nhật Bản, đã lên kế hoạch cho tuổi già lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ông quyết tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trước khi nhắm mắt.

Theo truyền thông Nhật Bản, ông Sakaguchi Ichiro năm nay 75 tuổi, từng giữ vị trí quản lý tại một ngân hàng địa phương. Sau khi nghỉ hưu, người đàn ông này sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Tokyo. Tổng tài sản mà ông dự định "tiêu cho hết" vào khoảng 80 triệu yen, tương đương hơn 13 tỉ đồng.

tiết kiệm - Ảnh 1.

Người đàn ông Nhật quyết định tiêu sạch 13 tỉ đồng trước khi chết - Ảnh minh họa

Ý tưởng này không phải bột phát. Khoảng 5 năm trước, vợ ông qua đời. Sự ra đi của người bạn đời khiến ông rơi vào quãng thời gian trống trải. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, ông nhận ra tiền lương hưu mỗi tháng vẫn dư dả, trong khi khoản tiết kiệm ngày càng tăng lên mà chẳng có nhiều dịp sử dụng.

Đến tuổi 75, ông quyết định làm điều mà nhiều người cho là khá… lạ, khi lên kế hoạch chi tiêu toàn bộ số tiền mình có.

Làm gì để tiêu sạch tiền tiết kiệm trước khi chết?

Ông Sakaguchi cho biết ngoài lương hưu, mỗi tháng ông rút khoảng 1,5 triệu yen từ tiền tiết kiệm cho cuộc sống hằng ngày. Khoản tiền này được dùng cho nhiều nhu cầu mà trước đây ông ít khi nghĩ tới, như đăng ký dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp, thuê người giúp việc, đầu tư dàn âm thanh đắt tiền để nghe nhạc tại nhà.

Cựu quản lý ngân hàng khá thẳng thắn về mục tiêu của mình: "Khi qua đời, số dư trong tài khoản của tôi phải gần như bằng không".

Điều khiến quyết định này gây chú ý không chỉ nằm ở số tiền lớn, mà còn ở lý do phía sau. Ông Sakaguchi cho rằng việc để lại tài sản đôi khi lại gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình.

Trong suốt thời gian làm việc tại ngân hàng, ông từng chứng kiến không ít trường hợp anh em ruột quay lưng với nhau, thậm chí kiện tụng ra tòa chỉ vì tranh chấp thừa kế. Những câu chuyện như vậy khiến ông dần hình thành quan điểm riêng, tài sản có thể vô tình làm suy yếu ý chí tự lập của người nhận.

"Tôi không để lại đồng nào để tránh mọi mầm mống tranh giành", ông nói.

Tuy nhiên cách nghĩ này cũng khiến mối quan hệ giữa ông và các con trở nên không còn suôn sẻ như trước. Ông có ba người con, và sau khi ông bày tỏ rõ quan điểm sống của mình, con trai cả dần tỏ ra xa cách.

Người con này không trực tiếp yêu cầu cha phải để lại tiền, nhưng nhiều lần nhắc đến chuyện cần hỗ trợ chi phí học hành cho cháu hoặc mua nhà và đều bị ông Sakaguchi từ chối. Theo ông, mỗi người nên tự xây dựng cuộc sống của mình, thay vì trông chờ vào tài sản của thế hệ trước.

Ông bố Nhật quyết tiêu sạch 13 tỉ trước khi chết vì một lý do - Ảnh 2.

Tỉ lệ tài sản do người trên 60 tuổi ở Nhật nắm giữ đang tăng liên tục - Ảnh minh họa

Câu chuyện của ông Sakaguchi cũng phản ánh một xu hướng đang thay đổi tại Nhật Bản - quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới. Theo Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản, tỉ lệ tài sản do người trên 60 tuổi nắm giữ đang tăng liên tục và có thể chiếm tới khoảng 70% tổng tài sản cá nhân vào năm 2035.

Một nghịch lý vì thế xuất hiện, khi tài sản được thừa kế, người nhận thường cũng đã bước vào độ tuổi 50-60. Điều này khiến dòng tiền không chảy vào giai đoạn cuộc đời mà nhiều người cần nhất, như khi lập gia đình, mua nhà hay nuôi con nhỏ.

Một khảo sát của Tổ chức Thúc đẩy giáo dục kinh tế và tài chính Nhật Bản cho thấy phần lớn các gia đình vẫn muốn để lại tài sản cho con. Tuy nhiên cũng đã có khoảng 17,5% người cao tuổi chọn cách khác, như việc sử dụng hết tiền để tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Ngoài yếu tố tâm lý, hệ thống thuế cũng góp phần khiến nhiều người suy nghĩ lại về việc tích lũy tài sản. Nhật Bản là một trong những quốc gia có thuế thừa kế cao nhất thế giới, với mức tối đa có thể lên tới 55%. Vì vậy thay vì giữ tiền đến cuối đời rồi để lại cho con cháu phải gánh khoản thuế lớn, một số người chọn cách tiêu dùng hoặc chuyển giao dần tài sản khi còn sống.

Theo nhiều chuyên gia, việc cha mẹ nói rõ quan điểm tài chính từ sớm, dù là để lại hay không để lại tài sản, có thể giúp các thế hệ sau chủ động hơn trong cuộc sống. Ít nhất, điều đó cũng tránh được những kỳ vọng âm thầm, thứ đôi khi dễ dẫn đến rạn nứt trong gia đình.

Với riêng ông Sakaguchi, kế hoạch của ông vẫn rất rõ ràng, là tiếp tục tận hưởng tuổi già theo cách mình muốn. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như tính toán của vị cựu giám đốc ngân hàng, đến cuối hành trình, tài khoản của ông sẽ gần như… trống trơn.

Ông bố Nhật quyết tiêu sạch 13 tỉ trước khi chết vì một lý do - Ảnh 3.Cõi mạng rộ trend hóa thân thành... anh trai đổ xăng Ông bố Nhật quyết tiêu sạch 13 tỉ trước khi chết vì một lý do - Ảnh 4.Trend '2016 hỏi - 2026 trả lời' khiến cõi mạng khóc cười lẫn lộn Ông bố Nhật quyết tiêu sạch 13 tỉ trước khi chết vì một lý do - Ảnh 5.Thái Lan kêu gọi công chức leo thang bộ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm