Theo báo Sankei, mỗi năm phim ảnh, manga và anime Nhật thất thoát tới 2 nghìn tỉ yen (khoảng 14 tỉ đô la) vì nạn "chiếu chùa". Để bảo vệ ngành công nghiệp sáng tạo và đạt mục tiêu đưa doanh thu nội dung xuất khẩu lên 20 nghìn tỉ yen vào năm 2033, Nhật Bản đang mạnh tay hơn bao giờ hết.

Ngành công nghiệp anime mang lại doanh thu hàng tỉ đô mỗi năm của Nhật Bản
Nhờ sự phối hợp giữa Hiệp hội Phân phối nội dung hải ngoại (CODA) và các “cao thủ” công nghệ, nhiều quản trị viên web lậu đã bị lần ra dấu vết thông qua quảng cáo, hợp đồng thiết kế hoặc sơ hở khi đổi tên miền. Đầu năm nay, một admin ở Trung Quốc bị bắt vì phát tán 18.000 tập anime và kiếm 7 triệu yen tiền quảng cáo.

Các "cao thủ" công nghệ được triệu tập tham gia xử lý web lậu
Cuộc chiến với vấn nạn vi phạm bản quyền anime vẫn chưa có hồi kết
Tuy nhiên, “cuộc chiến” này vẫn chưa có hồi kết. Ngay cả siêu phẩm Vô hạn thành vừa công chiếu ở Nhật cũng đã bị rò rỉ bản quay trộm chỉ sau một tuần. Nhà sản xuất của phim buộc phải cảnh báo bằng ba thứ tiếng với nội dung: “Ngay cả bài đăng ẩn danh cũng có thể truy ra nguồn gốc”.

Siêu phẩm Vô hạn thành vừa công chiếu ở Nhật cũng không thể thoát khỏi số phận bị rò rỉ bản quay trộm
Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn nổi cơn sốt toàn cầu khi Vô hạn thành đã lập kỷ lục bán vé ngày đầu tại Mỹ, vượt cả Chuyến tàu vô tận và Jujutsu Kaisen 0.
Hiện tại, các hacker Nhật Bản vẫn đang miệt mài tìm kiếm và “trảm” những trang web lậu, còn khán giả toàn cầu thì vẫn đổ xô ra rạp. Một bên là cuộc chiến bản quyền, bên kia là cuộc đua doanh thu và anime Nhật đang chiến thắng ở cả hai mặt trận.
(Nguồn: CBR/Sankei)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận