Theo truyền thông Thái Lan, đoạn clip được quay tại nhà hàng Ko Ya (Bangkok, Thái Lan) ghi lại cảnh một chú chó đang ngồi ăn chung bàn với người và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trong khung hình, chú chó ăn thức ăn từ chiếc đĩa đặt ngay trên bàn, cạnh những người đang dùng bữa như một "thực khách chính hiệu". Chính chi tiết này khiến dư luận chia thành hai luồng: một bên ủng hộ mô hình thân thiện với thú cưng, bên còn lại lo ngại về an toàn thực phẩm.

Hình ảnh chú chó ung dung ăn uống bên cạnh các thực khách khác gây tranh cãi.
Vì sao nhà hàng cho thú cưng ăn cùng thực khách?
Trước những tranh cãi, đại diện nhà hàng Ko Ya đã lên tiếng, khẳng định việc cho phép thú cưng xuất hiện trong khu vực ăn uống không phải quyết định bột phát mà là định hướng ngay từ khi mở cửa.
Phía nhà hàng cho biết thêm, các vật dụng dành cho chó như đĩa, bát, muỗng đều được tách riêng hoàn toàn với đồ dùng của người, đồng thời được rửa bằng máy chuyên dụng ở nhiệt độ cao.
Không chỉ vậy, thức ăn dành cho thú cưng cũng được chế biến theo quy trình và tiêu chuẩn tương tự món ăn phục vụ thực khách là người. Không gian nhà hàng được khử trùng định kỳ, bàn ghế được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lượt sử dụng.
Ko Ya nhấn mạnh việc ăn uống cùng thú cưng là lựa chọn cá nhân; những thực khách không thoải mái hoàn toàn có thể không sử dụng dịch vụ này.
Dù gây tranh cãi, chính sách cho thú cưng ăn cùng thực khách ra đời từ chính đề xuất của khách hàng.
Theo đại diện cơ sở, mô hình ra đời từ chính đề xuất của khách hàng, xuất phát từ quan điểm xem thú cưng như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nhà hàng cũng cho biết họ tôn trọng những người không thích dùng bữa trong không gian có động vật và không ép buộc bất kỳ ai.
Thực tế, Ko Ya không phải trường hợp duy nhất khiến dư luận bàn tán. Trước đó, tại Mỹ từng xuất hiện mô hình nhà hàng fine dining chỉ phục vụ "thực khách bốn chân". Cơ sở này xây dựng thực đơn hoàn toàn dành cho chó, từ thịt sống, súp gà nấm cho đến những món có tên gọi hài hước như dogguccino. Theo Forbes, người sáng lập cho biết mục tiêu lớn nhất của họ là cải thiện chất lượng sống cho thú cưng thông qua dinh dưỡng.

Những dịch vụ thân thiện với thú cưng ngày càng nhiều.
Không dừng lại ở nhà hàng, xu hướng không gian thân thiện với thú cưng còn lan sang lĩnh vực bán lẻ. Tại Nhật Bản, một số chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại cho phép khách mang theo chó, mèo khi mua sắm, với điều kiện thú cưng phải được đặt trong xe đẩy chuyên dụng hoặc túi riêng. Các khu vực này được bố trí lối đi rộng, có biển hướng dẫn rõ ràng và nhân viên kiểm soát vệ sinh chặt chẽ.
Ở Mỹ, nhiều chi nhánh của các chuỗi siêu thị lớn cũng áp dụng chính sách tương tự, coi thú cưng như "bạn đồng hành" của khách hàng. Với nhóm ủng hộ, đây là bước tiến của dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu coi thú cưng là thành viên gia đình. Nhưng với nhóm phản đối, câu hỏi về giới hạn vệ sinh và sự thoải mái của số đông vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận