Chiếc áo sơ mi trắng này xuất hiện trong một show thời trang tối 18-4 do Rue Miche tổ chức, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng vừa lạ vừa "trúng tim đen" không ít nhân viên văn phòng. Những nếp gấp tự nhiên trên áo vô tình khiến "lá đơn" trông càng… có vẻ đã được vò nát nhiều lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chiếc áo "đơn xin thôi việc" thu hút sự chú ý - Ảnh: Threads @nguyetmiih
Áo sơ mi in chữ từ sàn diễn đến mạng xã hội: Viral theo cách rất… đời
Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh chiếc áo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhiều người dùng để lại bình luận hài hước, cho biết sẵn sàng mặc thiết kế này đến công ty, như một cách "gửi tín hiệu nhẹ" tới sếp, hoặc đơn giản là để mua vui cho chính mình.
Không khó để hiểu vì sao mẫu áo lại gây chú ý. "Đơn xin thôi việc" vốn là câu chuyện quen thuộc, thậm chí có thể xem là một trong những chủ đề được nhắc đi nhắc lại quanh năm trong đời sống công sở. Khi được đưa lên trang phục, nó trở thành một dạng "tuyên ngôn", vừa châm biếm, vừa gần gũi.

Bài đăng thu hút gần 200.000 lượt xem khi chiếc áo sở hữu tuyên ngôn ấn tượng.
Thực tế, việc đưa chữ lên trang phục không phải điều mới mẻ. Từ những năm 1960-1970, phong cách grunge và punk đã sớm sử dụng slogan như một cách thể hiện tinh thần nổi loạn, với dấu ấn của nhà thiết kế Vivienne Westwood. Đến thập niên 1990 và 2000, áo in chữ lại phổ biến theo hướng thương mại hơn, khi các thương hiệu tận dụng slogan như một công cụ quảng bá.
Một ví dụ tiêu biểu là khẩu hiệu "Just Do It" của Nike, không chỉ xuất hiện trên quảng cáo mà còn phủ sóng trên nhiều sản phẩm thời trang. Tuy nhiên phải đến giữa những năm 2000, xu hướng này mới thực sự "lột xác" khi các thương hiệu bắt đầu khai thác slogan như một cách thể hiện cá tính và quan điểm cá nhân.
Từ đó những câu chữ trên áo không còn đơn thuần là quảng cáo, mà trở thành phương tiện truyền tải cảm xúc, từ hài hước, châm biếm cho đến những thông điệp mang tính xã hội.
Việc sử dụng chữ như một "chất liệu" thời trang cũng từng xuất hiện trên các sàn diễn lớn. Trong bộ sưu tập Xuân-Hè 2024 của Helmut Lang, nhà thiết kế Peter Do đã đưa những dòng chữ tiếng Việt đầy cảm xúc lên trang phục, tạo nên dấu ấn riêng.
Trước đó, nhiều ngôi sao quốc tế cũng góp phần phổ biến xu hướng này. Britney Spears từng gây chú ý với áo phông in dòng chữ "Dump Him", trong khi Hailey Bieber hay Victoria Beckham lại chọn những slogan mang tính mỉa mai hoặc phản biện xã hội.

Peter Do từng đưa tiếng Việt lên sân khấu thời trang New York (Mỹ) trong show của Helmut Lang - Ảnh: Guild Magazine.
So với những thiết kế mang màu sắc cảm xúc hoặc chính luận, chiếc sơ mi "đơn xin thôi việc" của local brand Việt đi theo hướng gần gũi hơn, khi chạm vào một trải nghiệm rất đời thường, theo cách nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người xem bật cười.
Dưới góc nhìn thời trang, đây chỉ là một thiết kế mang tính châm biếm, gây chú ý. Nhưng ở góc độ khác, nó lại phản ánh tâm lý quen thuộc của không ít người trẻ trong môi trường công sở - nơi ý nghĩ "viết đơn nghỉ việc" đôi khi xuất hiện… nhiều hơn một lần.
Và có lẽ, sức hút lớn nhất của chiếc áo không nằm ở phom dáng hay chất liệu, mà ở chỗ nó "nói hộ" một điều mà nhiều người từng nghĩ, nhưng chưa chắc đã dám nói ra.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận