Đây có lẽ là một trong những mùa giải hiếm hoi mà khoảng cách giữa... 10 đội dẫn đầu của giải đấu sát sao đến như vậy. Vì sao lại phải tính đến cả... 10 đội. Vì đội ở vị trí thứ 9 là Man City chỉ kém đội dẫn đầu Liverpool 8 điểm, nhưng thầy trò Pep Guardiola chơi ít hơn một trận. Đội đứng thứ 10 lại là Wolves, CLB đã giành suất dự Europa League mùa trước.
Chính vì thế, nếu coi Man City vẫn là ứng viên đua vô địch, thì cục diện của Ngoại hạng Anh lúc này căng như dây đàn. Cả Southampton, Leicester City, Everton, West Ham (những đội nằm trong top 10) về lý thuyết đều có khả năng đua vô địch hoặc top 4 với các đại gia.
Tuy nhiên, thực tế có phải như vậy? Bất kỳ một giải đấu nào cũng sẽ chứng kiến sự phân hóa giữa các đội hàng đầu, đội tầm trung và đội đua trụ hạng. Giai đoạn thi đấu dày đặc của mùa lễ hội cuối năm 2020 có thể tạo ra bước ngoặt cho Ngoại hạng Anh 2020/21.
Giải đấu số 1 xứ sương mù có mật độ thi đấu dày đặc trong mùa lễ hội cuối năm 2020, với mật độ 2 ngày/trận liên tục trong vòng 3 tuần.
Từ ngày 26/12 đến ngày 2/1, liên tục 3 vòng đấu của Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra. Đây sẽ là thử thách cực lớn cho các đội bóng không có bề dày lực lượng như Southampton, Leicester City, Everton hay West Ham.
Các chấn thương, sự quá tải cũng như cuộc đối đầu với các ông lớn sẽ thách thức những đội bóng tầm trung của Ngoại hạng Anh muốn vươn mình. Trụ qua được giai đoạn giáng sinh và lễ hội năm mới, họ sẽ tạo lợi thế lớn cho phần còn lại.
Với các đội bóng lớn, đây cũng là dịp để họ thể hiện đẳng cấp của mình, và tăng tốc để bỏ xa các đội bám đuổi. Liverpool và Tottenham có thể chứng minh họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, Manchester United và Chelsea cần tận dụng cơ hội khi Man City và Arsenal sa sút để bứt lên.
Đang đứng ở vị trí thứ 15, và gần nhóm trụ hạng hơn nhóm đầu, Arsenal không còn cơ hội nào khác là phải vượt qua giai đoạn Giáng sinh và năm mới một cách bùng nổ, nếu còn muốn lọt top 4 cuối mùa.
Trong vòng 2 tuần lễ từ ngày 20 đến ngày 3/1, Arsenal sẽ thi đấu 5 trận ở Ngoại hạng Anh lẫn cúp Liên đoàn. Trong đó, Arsenal đụng cả Everton, Man City và Chelsea.
Với Man City, họ cũng đụng Chelsea, Everton và Arsenal trong giai đoạn kể trên.
Đây rõ ràng là thử thách cực đại cho hai ông lớn "sa cơ" của Ngoại hạng Anh mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận