
Hoàng Dũng - chủ nhân bản hit đình đám - "Nàng thơ".
Khánh Linh - vợ kiêm quản lý của ca sĩ Hoàng Dũng - vừa có bài dài bày tỏ sự bức xúc khi ca khúc Nàng thơ bị biểu diễn và khai thác thương mại không xin phép suốt nhiều năm qua.
Cô khẳng định đây là ca khúc bị sử dụng trái phép nhiều nhất trong kho nhạc của ông xã. Đáng nói, phần lớn các chương trình có nghệ sĩ biểu diễn bài hát Nàng thơ trước năm 2026 đều không liên hệ trực tiếp với ê-kíp để xin phép.
"Nàng thơ" của Hoàng Dũng bị "xài chùa" tràn lan
Khánh Linh giải thích rõ về vấn đề này trong bài đăng: "Với những đơn vị đã biết Dũng không ủy quyền ở Trung tâm bảo hộ quyền tác giả, thì đều liên hệ qua mình để xin cấp phép. Những đơn vị không biết và không liên hệ thì không biết là xin cấp phép qua đâu để tự tin biểu diễn như thế".
Suốt 2 năm qua, phía Hoàng Dũng đã liên tục gửi email thương lượng, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn nhưng nhiều nơi vẫn phớt lờ. Nhiều chương trình đã diễn ra quá lâu, khó xác định đơn vị tổ chức nên ê-kíp không thể xử lý.

Phía Hoàng Dũng bày tỏ bức xúc khi ca khúc "Nàng thơ" bị nhiều đơn vị "xài chùa" nhiều năm qua.
Trước tình trạng chất xám bị xâm phạm, Hoàng Dũng cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân. Nam ca sĩ kêu gọi các đơn vị làm nghệ thuật cần có trách nhiệm hơn với người sáng tác.
"Để trả lời câu hỏi 'khi nào thì nghệ sĩ sống được bằng âm nhạc', đôi khi phải đặt cái vui xuống một chút và nghĩ cho người khác. Thời đại mới đang đến, và sẽ có những thứ mới chúng ta cần thích nghi", Hoàng Dũng bày tỏ.
Đồng thời, nam ca sĩ cũng mong các nhà sản xuất cùng thay đổi để tạo nên một thị trường âm nhạc tốt đẹp.
MV "Nàng thơ" - Hoàng Dũng.
Nàng thơ phát hành năm 2020, là bản hit lớn nhất sự nghiệp giúp Hoàng Dũng từ một nghệ sĩ indie trở thành ca sĩ pop đại chúng. Tính đến nay, MV chính thức đã đạt khoảng 149 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 30 triệu lượt stream trên Spotify.
Chính vì độ phủ sóng quá lớn và được cover, remix trên TikTok, YouTube nên việc kiểm soát bản quyền của ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc lần này cho thấy áp lực rất lớn của nghệ sĩ Việt trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước thói quen "xài chùa" của nhiều đơn vị tổ chức.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận