Ding Yuanzhao, 39 tuổi, từng được cư dân mạng Trung Quốc gọi là "shipper có học vấn khủng nhất ngành giao đồ ăn". Anh là cử nhân ngành kỹ thuật hóa học của Đại học Thanh Hoa, thạc sĩ năng lượng và tài nguyên tại Đại học Bắc Kinh, hai ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Ding Yuanzhao được gọi là "shipper có học vấn khủng nhất ngành giao đồ ăn".
Không dừng lại ở đó, Ding còn sở hữu bằng tiến sĩ sinh học tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và bằng thạc sĩ đa dạng sinh học từ Đại học Oxford (Anh). Anh cũng đã hoàn thành một chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Tất cả đều là các trường nằm trong top 30 đại học hàng đầu thế giới.
Lý do trở thành "shipper có học vấn khủng nhất ngành giao đồ ăn"
Theo trang tin 163, Ding bắt đầu hành trình tìm việc mới khi hợp đồng nghiên cứu sau tiến sĩ không được gia hạn, vào tháng 3-2024. Anh nộp hồ sơ tới nhiều nơi, trải qua hàng chục vòng phỏng vấn nhưng không thành công. Trong lúc tạm ngưng các cơ hội chuyên môn, anh quyết định trở về Trung Quốc và đăng ký làm nhân viên giao đồ ăn tại Bắc Kinh.
Ding chia sẻ, tại Singapore, nhà tuyển dụng thường đặt nặng năng lực cá nhân hơn bằng cấp, và trong bối cảnh siết chặt chính sách lao động nước ngoài, việc tìm được vị trí phù hợp với người nước ngoài ngày càng khó khăn. Chuyên ngành sinh học anh theo đuổi lại khá hẹp, yêu cầu cao nhưng cơ hội làm việc không nhiều.
"Tôi kỳ vọng sẽ tìm được việc đúng chuyên môn với mức lương tốt. Nhưng rồi cao không tới, thấp không xong, cuối cùng vào ngõ cụt", anh nói.
Khi có người cho rằng với bằng cấp như vậy, anh có thể chuyển sang dạy học hoặc làm gia sư, Ding thẳng thắn chia sẻ: "Không phải cứ học giỏi là có thể giảng dạy tốt. Nếu thiếu kỹ năng sư phạm, việc lên lớp có thể trở nên lúng túng và không hiệu quả".

Dù có nhiều bằng cấp từ các đại học danh giá, tuy nhiên người đàn ông 39 tuổi này vẫn chọn làm shipper, trong thời gian chưa tìm công việc phù hợp, đúng chuyên môn.
Với Ding, công việc giao hàng không có gì đáng ngại. Anh xem đây là cách chủ động để tự nuôi sống bản thân trong lúc chưa tìm được việc đúng ngành. Thu nhập ổn định, thời gian linh hoạt, và quan trọng nhất là giữ được tinh thần chủ động giữa giai đoạn chờ đợi.
Thực tế, ngày càng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp ở Trung Quốc cũng chọn công việc shipper để duy trì cuộc sống. Theo báo cáo năm 2024 của nền tảng tuyển dụng Zhaopin, 38% shipper có bằng cao đẳng trở lên - con số này đã tăng 12% so với hai năm trước.
Mức thu nhập trung bình của shipper là 7.350 tệ/tháng (hơn 26,7 triệu đồng), cao hơn cả mức lương trung bình 6.000 tệ/tháng (gần 22 triệu đồng) của nhiều nhân viên văn phòng tại các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Vào những ngày cao điểm, thu nhập có thể vượt 1.000 tệ/ngày (khoảng 3,6 triệu đồng).
Dù có xuất phát điểm rất tốt, câu chuyện của Ding cũng phản ánh rõ nét sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động hiện nay. Trong năm 2024, Trung Quốc có hơn 12 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, trong khi tỉ lệ tìm được việc làm với những người có bằng thạc sĩ trở lên chỉ còn 44%, thấp hơn cả nhóm cử nhân.
Giữa những bấp bênh đó, câu chuyện của Ding Yuanzhao không chỉ cho thấy một thực tế nghề nghiệp mà còn là bài học về khả năng thích nghi, sự kiên trì và lựa chọn sống tích cực, dù trên bất kỳ con đường nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận