Hẹn hò vốn đã là chuyện khó đoán. Nhưng với một bộ phận nam giới trẻ trên TikTok, bí quyết để tăng sức hút giờ đây lại có vẻ đơn giản đến mức... đừng tắm.
Theo New York Post, đó là "pheromone-maxxing", xu hướng chủ yếu xuất hiện ở các nam thanh niên, với niềm tin rằng càng giữ được "mùi tự nhiên" của cơ thể, họ càng có sức hấp dẫn về mặt tình dục.
Một số người tham gia thậm chí bỏ luôn chất khử mùi, mặc áo chưa giặt trước khi đi hẹn hò. Nghe khá khó hiểu, nhưng phía sau xu hướng này lại là một câu hỏi khoa học nghiêm túc: liệu mùi cơ thể con người có thực sự ảnh hưởng đến sức hút giữa hai người?

Một số thanh niên hưởng ứng xu hướng "pheromone-maxxing" với mong muốn tăng sức hút khi hẹn hò - Ảnh minh họa
'Mùi tự nhiên' có thật sự hấp dẫn?
Pheromone là những hợp chất hóa học truyền tín hiệu giữa các cá thể cùng loài. Hiện tượng này được ghi nhận khá rõ ở côn trùng và nhiều loài động vật. Tuy nhiên, ở con người, câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy mùi cơ thể và một số chất tiết từ cơ thể có thể tác động đến phản ứng sinh lý hoặc tâm lý của người khác. Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa xác định được một pheromone ở người có khả năng tạo ra phản ứng hành vi mạnh và ổn định.
Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về mùi cơ thể là thí nghiệm "áo thun đẫm mồ hôi" năm 1995. Các nam tình nguyện viên mặc cùng một chiếc áo trong hai đêm liên tiếp. Sau đó, phụ nữ được yêu cầu đánh giá mùi của 6 chiếc áo.
Kết quả cho thấy phụ nữ thường đánh giá mùi cơ thể dễ chịu hơn ở những người đàn ông có gene MHC khác với họ. MHC là nhóm gene đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể mỗi người. Tuy nhiên, ở những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai dạng uống, xu hướng này lại đảo ngược.
Các nghiên cứu sau đó lại cho kết quả không thống nhất.

Khoa học chưa có kết luận cuối cùng trong việc "lười tắm" sẽ giúp tăng sức hút cho nam giới - Ảnh minh họa
Một nghiên cứu năm 2019 trên 883 cặp đôi cho thấy người Hà Lan và Bắc Âu có xu hướng chọn bạn đời sở hữu gene MHC khác mình. Nhưng mô hình tương tự không xuất hiện ở các cặp đôi Israel.
Trong khi đó, một phân tích năm 2020 về những nghiên cứu trước đây lại không tìm thấy bằng chứng đủ mạnh cho thấy con người thích bạn đời có gene MHC khác mình hoặc thấy mùi cơ thể của họ hấp dẫn hơn.
Vì vậy, "pheromone-maxxing" hiện vẫn chủ yếu dựa trên một giả thuyết chưa được khoa học xác nhận.
Xu hướng này được xem là một nhánh của "looksmaxxing" - phong trào trên mạng xã hội khuyến khích người tham gia tìm cách tối ưu ngoại hình và sức hấp dẫn, đôi khi bằng những phương pháp cực đoan như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc ăn kiêng khắc nghiệt.
Dân mạng kiểu: 'Pheromone chưa biết, nhưng mùi thì ngửi là... biết'
Một cuộc thảo luận về xu hướng này trên Reddit năm 2024 chủ yếu nhận về những phản ứng không mấy dễ chịu.
Có người thắc mắc pheromone tự nhiên sẽ giúp ích thế nào trong các tương tác xã hội đời thực. Người khác đặt câu hỏi: nếu tắm khiến pheromone biến mất thì chẳng lẽ người này không biết rằng cơ thể vẫn tạo pheromone sau khi tắm?
Một người dùng khác cho rằng ai cũng cần được dạy về tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh.

Giữ gìn vệ sinh được đánh giá an toàn hơn cho... chiếc mũi của nữ giới?! - Ảnh minh họa
Tranh luận cũng xuất hiện trên chương trình The Five của Fox News. Người dẫn chương trình Jesse Watters cho biết ông không thích nước hoa và đề xuất một giải pháp đơn giản trước buổi hẹn: tắm bằng xà phòng và dầu gội.
Thành viên tham gia chương trình Tyrus đồng tình, đồng thời khuyên nam giới dùng chất khử mùi không mùi.
Bởi suy cho cùng, chưa biết "mùi tự nhiên" có giúp tăng sức hút hay không, nhưng ít nhất tắm trước khi đi hẹn hò vẫn là phương án được nhiều người đánh giá an toàn hơn cho chiếc mũi của đối phương.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận