
Nhiều trang mạo danh Mỹ Tâm để lừa đảo.
Mỹ Tâm cho biết thời gian qua, nhiều video và quảng cáo đang sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm trái phép, thậm chí lừa người tiêu dùng mua hàng kém chất lượng.
Mỹ Tâm khẳng định cô không tham gia, không đại diện cho bất kỳ sản phẩm hay thương hiệu nào ngoài các nội dung đăng tải trên kênh chính thức của "Công ty MTE" và trang "My Tam".
"Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành", MTE nêu rõ.
Đại diện MTE cho biết đang phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để gỡ bỏ các video vi phạm, đồng thời làm việc với cơ quan pháp luật để xử lý nghiêm. Giọng ca Họa mi tóc nâu cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ: "Mong quý khán giả cảnh giác, báo cáo ngay khi phát hiện nội dung giả mạo để tránh bị lừa mua hàng độc hại".
Cùng bài đăng, Mỹ Tâm đính kèm loạt ảnh chụp các video, fanpage và kênh giả mạo dùng hình ảnh cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp, từ mỹ phẩm "trẻ mãi không già" đến thực phẩm chức năng "chữa bách bệnh"…
Không chỉ Mỹ Tâm, nhiều sao Việt cũng thành nạn nhân của AI
Trước Mỹ Tâm, không ít nghệ sĩ Việt từng "dở khóc dở cười" vì bị giả mạo để trục lợi. Cuối tháng 10, Đàm Thu Trang phải lên tiếng khi phát hiện nhiều trang dùng tên cô để đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao". Cô khẳng định chỉ sử dụng duy nhất một trang cá nhân chính chủ và mong khán giả cảnh giác.
Đức Phúc cũng rơi vào tình huống tương tự khi hình ảnh biểu diễn tại Intervision 2025 bị fanpage lấy trái phép để quảng cáo tiền điện tử. Trong khi đó, MC Cát Tường và Việt Hương từng bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo hoặc quảng bá sản phẩm kém chất lượng.
Các nghệ sĩ đều chung cảnh báo, khán giả hãy kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi "bấm tin tưởng", bởi một cú click nhầm có thể "mất tiền như chơi".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận