Lẩu Thập Cẩm

'Mấy con vợ' là gì mà gây tranh cãi?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Dòng trạng thái của nghệ sĩ Hạnh Thúy về cách xưng hô 'mấy con vợ' đã châm ngòi cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Có người xem đây chỉ là tiếng lóng, có người khẳng định cách gọi này phản cảm và thiếu tôn trọng.

Mới đây, NSƯT Hạnh Thúy đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự khó chịu với cách xưng hô "mấy con vợ". Chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về một cụm từ vốn đã xuất hiện trên mạng xã hội từ khá lâu.

"Cứ thấy bất cứ ai mở miệng bán hàng hay đăng cái gì mà có 'các con vợ...' là lướt qua hoặc block liền. Tại thấy hổng có duyên và thiếu tôn trọng phụ nữ lắm! Không biết có phải mình khó tánh không ta", nữ nghệ sĩ viết.

'Mấy con vợ' là gì mà gây tranh cãi? - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy cảm thấy cụm từ "mấy con vợ" không có duyên và thiếu sự tôn trọng phụ nữ - Ảnh: FBNV

'Mấy con vợ': Từ quán net đến TikTok

Không ít người cho rằng "con vợ" hay "mấy con vợ" không phải "sáng tạo" mới có theo sự xuất hiện của TikTok.

Theo nhiều cư dân mạng, cách gọi này đã xuất hiện từ những năm 2000, đặc biệt phổ biến trong giới game thủ tại các quán Internet. Khi ấy, những câu như "con vợ này bắn hay thế", "con vợ hack à?" hay "con vợ cho mượn quyển Doraemon đi" được dùng để gọi bạn bè thân thiết, bất kể nam hay nữ.

Đến khoảng năm 2024, cụm từ này bất ngờ "hồi sinh" trên TikTok và Facebook Reels, xuất hiện dày đặc trong các video giải trí, livestream bán hàng hay clip đời thường.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung thường mở đầu bằng câu: "Mấy con vợ ơi..." hay "các con vợ" như một cách bắt chuyện với người xem, tương tự những câu "chị em ơi", "cả nhà ơi" hay "mọi người ơi".

Với nhóm người trẻ, đây đơn giản chỉ là tiếng lóng mang tính đùa vui, thể hiện sự gần gũi chứ không nhằm hạ thấp bất kỳ ai.

Tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy thoải mái. Sau chia sẻ của Hạnh Thúy, rất nhiều bình luận không đồng tình xuất hiện.

'Mấy con vợ' là gì mà gây tranh cãi? - Ảnh 2.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung thường mở đầu bằng câu: "Mấy con vợ ơi..." hay "các con vợ" như một cách bắt chuyện với người xem - Ảnh minh họa tạo bởi ChatGPT

"Mở clip nào lên mà nghe robot đọc 'mấy con vợ...' là bấm next luôn", "nghe bỗ bã, tạp nham, chẳng thấy thân thiết ở đâu" hay "cách quảng cáo này vô duyên, mất thiện cảm"... là những ý kiến phản đối.

Một số ý kiến còn lo ngại việc trẻ em và thanh thiếu niên đang bắt chước cách xưng hô trên TikTok. Theo họ, việc một câu nói xuất hiện với tần suất quá dày đặc trong các video ngắn đã vô tình khiến nó trở thành thói quen giao tiếp ngoài đời.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng cộng đồng đang phản ứng hơi quá. Họ lý giải "mấy con vợ" không mang nghĩa đen là "vợ", cũng không nhằm xúc phạm phụ nữ, mà chỉ là tiếng lóng nội bộ giống như "mấy cha nội", "mấy bà", "mấy đứa".

Không ít người khẳng định bản thân và bạn bè vẫn gọi nhau như vậy suốt nhiều năm mà không ai cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời khẳng định "vui mà". Bên cạnh đó, một số người cũng nhắc đến "ngữ cảnh" khi sử dụng cụm từ này.

Theo nhóm này, vấn đề không nằm ở bản thân cụm từ, mà ở việc sử dụng đúng người, đúng hoàn cảnh.

Khi tiếng lóng bước ra khỏi 'vùng an toàn'

Thực tế, rất nhiều từ lóng trên mạng chỉ phát huy tác dụng trong một cộng đồng nhỏ, nơi mọi người đều hiểu ngầm ý nghĩa phía sau.

Nhưng khi những câu nói ấy được mang vào livestream bán hàng, video quảng cáo hoặc dùng để gọi hàng triệu người xa lạ, cảm nhận của người nghe có thể rất khác.

Người thấy hài hước sẽ mỉm cười. Người khác lại thấy thiếu thiện cảm ngay từ câu mở đầu.

Có lẽ vì vậy mà chỉ ba chữ "mấy con vợ" đủ tạo nên hai luồng quan điểm trái ngược: một bên xem đó là ngôn ngữ mạng vô hại, bên còn lại coi đây là cách xưng hô thiếu tinh tế và không phù hợp trong giao tiếp công khai.

Và giống như nhiều trào lưu ngôn ngữ trên internet trước đây, cuộc tranh luận về "mấy con vợ" có lẽ sẽ còn tiếp diễn. Bởi suy cho cùng, ngôn ngữ luôn thay đổi theo thời đại, nhưng việc một cách nói có được chấp nhận rộng rãi hay không vẫn phụ thuộc vào cảm nhận của người nghe và bối cảnh sử dụng.

 - Ảnh 1.Nữ CĐV World Cup phải quay clip chứng minh mình không phải AI  - Ảnh 2.Người dân Paris kéo ra khu vực tháp Eiffel tắm để tránh nóng  - Ảnh 3.Dốc tiền mua nhà để đi World Cup: 'Kệ, nghèo mà có kỷ niệm?'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm