Gina Kasoff, ngoài 40 tuổi, đã kết hôn và là mẹ của 5 người con trưởng thành, hiện sở hữu khoảng 20 con búp bê tái sinh, còn gọi là búp bê reborn. Chúng có ngoại hình giống trẻ sơ sinh đến mức dễ khiến người lạ nhầm là người thật, từ làn da silicon, các mạch máu mờ dưới da cho tới từng sợi tóc được cấy thủ công.
Theo New York Post, Kasoff bắt đầu sưu tầm búp bê từ năm 2020. Theo cô, mỗi con có giá từ 2.000-10.000 USD (khoảng 52,6-263 triệu đồng), tùy nghệ nhân và yêu cầu cá nhân. "Chúng được điêu khắc và vẽ tay bởi các nghệ sĩ trên khắp thế giới", Kasoff chia sẻ. Với cô, giá trị của những con búp bê này không chỉ nằm ở tiền.

Kasoff kiếm được tiền nhờ thú vui chăm sóc búp bê như con của mình.
Kiếm được bộn tiền nhờ chăm búp bê như con
Thói quen chăm búp bê như con thật khiến Kasoff vấp phải không ít lời chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi lối sống của cô là "đáng sợ", "kỳ quái" hay "đáng buồn".
Tuy nhiên Kasoff khẳng định cô hoàn toàn tỉnh táo và ý thức rõ rằng những "đứa trẻ" mình thay tã, cho ăn hay đưa đi mua sắm không phải con người thật.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, việc chăm sóc búp bê không chỉ là sở thích cá nhân mà đã trở thành công việc mang lại thu nhập đáng kể. Tháng 3-2024, Kasoff mở kênh YouTube mang tên "The Dolls Aren't Real", đăng tải các video xoay quanh cuộc sống thường ngày cùng búp bê, từ buổi sáng trong gia đình, lớp học giả lập, đi siêu thị, tắm rửa, cho tới những ngày "ốm" hay các dịp lễ.
Chỉ sau hai tuần, kênh được bật kiếm tiền. Trong vòng một năm, Kasoff cho biết cô đã kiếm hơn 200.000 USD, tương đương hơn 5 tỉ đồng, từ YouTube. "Thu nhập hiện tại còn cao hơn tổng thu nhập trước đây của cả tôi và chồng", cô nói, thừa nhận tất cả đều đến từ những video về búp bê.
Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian, Kasoff từng làm thiết kế thời trang trẻ em và đầu tư bất động sản cho thuê. Ban đầu, cô chỉ xem việc quay dựng video, mỗi clip mất hơn 5 giờ để hoàn thiện, như một thú vui. Nhưng phản hồi tích cực từ người xem đã biến đam mê thành nguồn sống.
Trong thế giới của búp bê reborn, Kasoff không đơn độc. Trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác, cộng đồng những người "nuôi búp bê như con" ngày càng đông. Các hội chợ búp bê thu hút hàng nghìn người tham dự, với đủ loại phụ kiện từ xe đẩy, tã lót cho tới nước hoa mùi em bé.
Với nhiều người, đây là không gian hiếm hoi để họ được sống thật với sở thích mà không bị phán xét.

"Mẹ" Kasoff chăm chút cho búp bê của mình không thiếu thứ gì.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc người trưởng thành chơi búp bê không nhất thiết là hành vi không lành mạnh. Nó có thể mang tính trị liệu, giúp xoa dịu nỗi cô đơn, hoài niệm tuổi thơ hoặc chữa lành những mất mát như sẩy thai, mất con. Miễn là hoạt động này không làm gián đoạn cuộc sống và các mối quan hệ xã hội, nó vẫn nằm trong giới hạn bình thường.
Kasoff cũng cho biết cô luôn cố gắng tránh lãng phí trong quá trình làm nội dung. Sữa công thức dùng cho búp bê là đồ hết hạn xin từ kho thực phẩm, thức ăn chuẩn bị thì chính cô sử dụng, tã được tái dùng, còn "thuốc" chỉ là nước. Quần áo mới mua sau khi quay xong đều được quyên góp.
Búp bê được Kasoff yêu quý nhất là Pippa, một "bé gái" tóc vàng khoảng 2 tuổi, lấy cảm hứng từ cô con gái út ngoài đời thật. Pippa thường xuyên xuất hiện trong video, được đưa đi mua sắm, dạo chơi và sinh hoạt như một đứa trẻ.

Bà Mia Martone (người Mỹ) đang bế một búp bê trị giá 6.000 USD - Ảnh: WSJ
Bất chấp tranh cãi, Kasoff vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô cho rằng xã hội dễ chấp nhận đàn ông trưởng thành chơi game hay nhập vai, nhưng lại khắt khe khi phụ nữ thể hiện bản năng chăm sóc qua búp bê. "Tôi đang tạo ra nội dung lành mạnh cho các bé gái và cả những phụ nữ trung niên", Kasoff nói.
Với Gina Kasoff, những con búp bê không biết khóc không chỉ là đồ chơi. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống, một cộng đồng, và hơn hết là một cách kiếm sống đủ khiến nhiều người từng chê cô "kỳ quái" phải nhìn lại.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận