Showbiz muôn màu

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi!

ZENDA

Đăng lúc 07:27 | 15/08/2022

Chọn 'Những vết thương lành' làm chủ đề cho concert trở lại sau thời gian yên ắng vì đại dịch, Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự tiếp tục cho thấy anh là một người kể chuyện cực kỳ lôi cuốn bên cạnh việc là một ca sĩ hát hay.

Xin khẳng định ngay và luôn, Hà Anh Tuấn là một ca sĩ hát hay, không phải một ca sĩ hát giỏi. Bởi giọng hát của anh nếu "vào tay" các nhà phê bình âm nhạc, chắc họ sẽ nêu ra được ti tỉ lỗi.

Dẫu vậy, Hà Anh Tuấn vẫn là một giọng ca đầy "mị lực" khi mang lại rất nhiều cảm xúc đẹp cho khán thính giả của mình, cũng như tạo nên những dấu ấn cùng thương hiệu riêng khó phai mờ trong làng nhạc Việt.  

Hà Anh Tuấn song ca cùng Phương Thảo - Ngọc Lễ mash up Cà phê một mình - Một thời con gái - Video: GIA TIẾN

Bền bỉ tạo lối đi riêng

Không dễ để được công nhận là một giọng hát hay, dù Hà Anh Tuấn từng chiến thắng ở hạng mục Ca sĩ triển vọng tại Sao Mai - Điểm hẹn mùa 2 (2006). Kể từ giây phút đó đến nay, Tuấn đã làm việc rất cật lực để từ một ca sĩ triển vọng thành một ca sĩ thực thụ, có lối đi riêng và rất đáng nể với những album chất lượng cao: Café sáng (2007), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010), Street Rhythm (2015), Fragile (2017)...

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi! - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn ngày một đĩnh đạc và tỏa sáng trong các live concert của mình - Ảnh: Gia Tiến

Năm 2016, series âm nhạc trực tuyến See Sing Share trở thành hiện tượng dẫn dắt đến hàng loạt chuỗi live concert "cháy vé" chỉ trong vài tiếng mở bán: Fragile (2017), Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (2017), Gấu (2018), Truyện ngắn (2019), Veston (2021)...

Trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch, live concert Những vết thương lành diễn ra vào hai đêm 13 và 14-8 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tiếp tục "cháy vé" chỉ sau 2 tiếng mở bán. Tất cả đủ để chứng minh Hà Anh Tuấn là một giọng ca đầy sức hút. 

Điều gì tạo nên sức hút Hà Anh Tuấn?

Việt Nam không có mấy ca sĩ làm show dù ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt hay Hội An... cũng đều "cháy vé" như Hà Anh Tuấn. Mà việc này diễn ra liên tục như thế cũng đã năm, bảy năm! Rõ ràng anh không "ăn may". Thành công này đến từ đâu?

Những cộng sự tuyệt vời! Bằng cái đầu của "dân có học" cùng cái miệng "giỏi nói", Hà Anh Tuấn đã chiêu mộ được cho mình một êkíp thực sự thiện chiến và hùng mạnh. Đó là "tổng quản" Andy Võ, đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh... 

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi! - Ảnh 3.

Dàn cộng sự trên cả tuyệt vời của Hà Anh Tuấn - Ảnh: GIA TIẾN

Trong từng dự án, Hà Anh Tuấn đều có những khách mời "đúng người đúng thời điểm" để tạo nên những cú hit. Có khi đó là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Việt Anh, Nguyễn Minh Cường, Phạm Toàn Thắng, Hồ Tiến Đạt... Có khi đó là các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Thu Phương, Nguyên Hà... 

Trong Những vết thương lành lần này, Hà Anh Tuấn cũng rất khôn khéo khi mời vào đó những giọng ca chuyên "chữa lành": cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ và "chàng thơ" Hoàng Dũng. 

Hà Anh Tuấn song ca cùng Hoàng Dũng ca khúc Nàng thơ. Không chỉ là giọng ca chuyên "chữa lành", Hoàng Dũng còn là một ca sĩ trẻ đang rất được yêu mến - Video: GIA TIẾN

Lối dẫn chuyện duyên dáng, khéo léo mà thật tình. Biên tập viên âm nhạc Kim Thanh của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM không thể "kìm hãm cái sự sung sướng" khi có mặt tại đêm đầu tiên của Những vết thương lành, đã viết trên trang cá nhân: "Mình nghĩ Hà Anh Tuấn làm live show mà không cần hát cũng được. Tuấn chỉ cần nói chuyện, nói gì kệ Tuấn. Miễn là được nghe Tuấn nói thì mình có thể nghe từ 20h30 đến sáng hôm sau nha. Trời ơi! Sao mà đáng iu duyên dáng quá nè!". 

Thế mới thấy Hà Anh Tuấn có lối trò chuyện thu hút cỡ nào! Và chỉ cần màn "thả thính" nhè nhẹ ngay khi bắt đầu đêm Những vết thương lành của Tuấn cũng đủ khiến cả khán phòng hơn 2.000 khán giả mải mê dõi theo Tuấn hát suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn không ai chịu "giải tán". 

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi! - Ảnh 5.

Khi mệt thì không biểu diễn nữa mà ta "hát với nhau" nhé!

Tuấn nói vầy nè: "Suốt đêm qua Tuấn không ngủ để chờ đêm diễn hôm nay. Năm 2022, Tuấn tròn 38 tuổi, nhìn lại con đường âm nhạc đã đi, Tuấn thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Tuấn đứng trên sân khấu không phải chỉ hát mà để được gặp khán giả". Ối giời ơi, nói thế ai nghe mà không "chết"!

Sân khấu tráng lệ là điều chưa bao giờ thiếu vắng trong các live concert của Hà Anh Tuấn. Dĩ nhiên kèm theo đó là những kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, trình chiếu, dàn dựng sân khấu sang - xịn - mịn nhất. 

Với Những vết thương lành lần này, khán giả hâm mộ Hà Anh Tuấn còn vô cùng mãn nhãn với sân khấu đậm màu sắc hội họa. Mở màn chương trình, các nghệ sĩ ngồi hát về những ký ức tuổi thơ dưới bức tranh vẽ về một góc Rừng Việt Nam của họa sĩ Tim Phạm. 

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi! - Ảnh 6.

Sân khấu mang đậm chất hội họa là một điểm nhấn trong live concert Những vết thương lành bên cạnh ba ca sĩ khách mời vô cùng hợp lý: Hoàng Dũng (trái), Phương Thảo - Ngọc Lễ

Phương Thảo - Ngọc Lễ hát về tiếng Việt và những tâm hồn Việt Nam dưới tranh chân dung những người đồng bào vùng cao của họa sĩ Bùi Văn Tuất.

Hà Anh Tuấn hát dưới những mảng màu tranh sơn mài mạnh mẽ và hiện đại đầy tính triết lý về cuộc sống của họa sĩ Nguyễn Xuân Lục. Trong chương trình còn có những bức tranh tĩnh vật qua nhiều năm tháng của họa sĩ Mộng Bích năm nay đã hơn 90 tuổi… 

Những thông điệp và câu chuyện cụ thể, rõ ràng trong mỗi sản phẩm giúp âm nhạc và Hà Anh Tuấn ngày một gần hơn với khán giả. Mà cụ thể lần này là câu chuyện về những vết thương lành sau những mất mát, tổn thương. 

Không "xạo sự", Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ về những mất mát và tổn thương khiến anh tưởng chừng như đã gục ngã nhưng rất may mà có âm nhạc, có khán giả và có cội nguồn. 

Hà Anh tuấn hát Có nhau trọn đời - Video: GIA TIẾN

Sự chuẩn mực, chất thơ, nghệ thuật và nét sang trọng trong mỗi sản phẩm âm nhạc của Hà Anh Tuấn luôn khiến khán giả thưởng ngoạn trân quý. Chỉ riêng cách Hà Anh Tuấn và êkíp đặt tên cho từng hạng vé của mình thôi cũng đã thanh tao rồi: Bình yên, Hạnh phúc... 

Quà tặng cho mỗi đêm nhạc cũng đầy tinh tế, khi là chiếc dù cho những cơn mưa ở Đà Lạt, khi là chiếc khẩu trang cho những ngày chớm dịch... Ở live concert Những vết thương lành lại là thẻ đánh dấu sách hình chiếc lá bằng da. Phải rồi, có phương thuốc chữa lành vết thương tâm hồn nào tốt hơn âm nhạc và sách?

Gắn liền với nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Còn gì lý tưởng hơn khi người hâm mộ của Hà Anh Tuấn đến không chỉ để nghe hát mà còn cùng Hà Anh Tuấn góp một chút lòng vào các hoạt động thiện nguyện. 

Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi! - Ảnh 8.

Hợp tác và giới thiệu những nghệ sĩ trẻ luôn là lựa chọn ưu tiên trong các sản phẩm của Hà Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến

Từ nhiều năm qua, một phần doanh thu từ việc bán vé trong các đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đều được gửi vào một tổ chức thiện nguyện, xã hội nào đó. Trong những năm gần đây, Hà Anh Tuấn gắn bó cùng các quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường, các hoạt động hiến máu, tặng trang thiết bị y tế, trồng rừng, bảo vệ động vật hoang dã... 

Với Những vết thương lành, Hà Anh Tuấn đã cùng khán giả của mình dành 500 triệu đồng để đồng hành với chương trình Chồi Việt Nam, dự án cộng đồng do Viet Vision và Hà Anh Tuấn khởi xướng với mong muốn góp một phần nhỏ của mình cùng xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em khỏe mạnh và đến trường.

Với từng ấy yếu tố cộng lại, Hà Anh Tuấn hát hay lại càng thêm hay!

Liveshow Hà Anh Tuấn cháy vé sau một đêm Liveshow Hà Anh Tuấn cháy vé sau một đêm Thịnh Suy đi trồng rừng cùng Hà Anh Tuấn Thịnh Suy đi trồng rừng cùng Hà Anh Tuấn Netizen phát hiện Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo Netizen phát hiện Hà Anh Tuấn lặng lẽ đi hiến máu nhân đạo



 




Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU