Khi cây kim gây mê góp phần tạo nên thành công của Conan

ANH VŨ

Đăng lúc 08:01 | 17/01/2024

Đọc truyện Conan trong một thời gian dài, hình ảnh cây kim được ghim vào cổ ông Mori và những nhân vật khác mỗi lần Conan phá án chắc hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng bạn có biết bao nhiêu cây kim đã được dùng không?

Mới đây, tại một quầy trưng bày manga trong cuộc triển lãm "Thám tử Conan kỷ niệm 30 năm" diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, đã làm một thống kê nho nhỏ về số lượng kim gây mê mà nhân vật Conan đã từng sử dụng.

Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994, đến nay Conan đã tròn 30 năm, nhưng cái kết cho câu chuyện vẫn còn là một bí ẩn, điều này càng kích thích sự tò mò của fan trong thời gian sắp tới.

Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994, đến nay đã tròn 30 năm nhưng cái kết cho câu chuyện vẫn còn là một bí ẩn.

Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994, đến nay đã tròn 30 năm nhưng cái kết cho câu chuyện vẫn còn là một bí ẩn.

Điều gây chú ý đặc biệt trong triển lãm là sự xuất hiện của 88 cây kim thuốc mê được Conan dùng để ghim vào người khác mỗi khi phá một vụ án. Danh sách các nhân vật được "chích thuốc mê" lần lượt như sau:

1. Mori Kogoro: 55 "phát"

2. Sonoko: 13 "phát"

3. Yamamura: 4 "phát"

4. Các hung thủ: 8 "phát"

5. Nhân vật khác: 8 "phát"

88 cây kim thuốc mê được Conan dùng để ghim vào người khác mỗi khi phá một vụ án.

88 cây kim thuốc mê được Conan dùng để ghim vào người khác mỗi khi phá một vụ án.

Tuy đã 30 năm, nhưng theo mốc thời gian trong cốt truyện thì chúng ta chỉ mới trôi qua nửa năm cùng Conan phá án. Có nghĩa là trung bình mỗi hai ngày, ông Mori lại trở thành "nạn nhân" của một cây kim được Conan ghim vào cổ để phá án.

Cận cảnh những cây kim có tẩm thuốc mê được xếp thành "ngọn núi".

Cận cảnh những cây kim có tẩm thuốc mê được xếp thành "ngọn núi".

Số liệu này không chỉ khiến người hâm mộ ngạc nhiên, mà còn đặt ra những thách thức về tính logic của bộ truyện. Tác giả Gosho Aoyama đã đưa người đọc đi qua hơn nghìn vụ án lớn nhỏ trong thời gian mới chỉ nửa năm (theo mốc thời gian trong truyện), nhưng những tình tiết phi logic và khả năng phục hồi của nhân vật Mori được ví như Wolverine (thường gọi là Logan - nhân vật trong series phim X-Men) đang tạo nên những cuộc tranh cãi và tò mò trong cộng đồng fan Conan.

Tuy đã 30 năm, nhưng theo mốc thời gian trong cốt truyện thì chúng ta chỉ mới trôi qua nửa năm cùng Conan phá án.

Tuy đã 30 năm, nhưng theo mốc thời gian trong cốt truyện thì chúng ta chỉ mới trôi qua nửa năm cùng Conan phá án.

"Thám tử Conan kỷ niệm 30 năm" không chỉ là một cuộc hành trình sau 30 năm mà còn là một cuộc phiêu lưu được chia thành nhiều chủ đề thú vị. Từ những câu nói nổi tiếng cho đến những chuyện tình lãng mạn và bí ẩn của tổ chức áo đen. Triển lãm diễn ra tại Ikebukuro Sunshine City hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ Thám tử Conan những trải nghiệm độc đáo và thú vị.

Đọc xong bài viết này, Xồ tui cảm thấy thương ông Mori quá thể, vì những "cống hiến thầm lặng" mà ông đã hy sinh để góp phần phá những vụ án trong truyện Conan. Các bạn thì sao? Hãy nêu cảm nghĩ của mình về mail cuoi@tuoitre.com.vn hoặc TikTok Tuổi Trẻ Cười cho Xồ tui nha!

Những điều thú vị về bộ phim “The Boy and the Heron”Những điều thú vị về bộ phim “The Boy and the Heron” Disney, Pixar lần đầu bị loại khỏi giải thưởng Phim hoạt hình hay nhấtDisney, Pixar lần đầu bị loại khỏi giải thưởng Phim hoạt hình hay nhất Khi cây kim gây mê góp phần tạo nên thành công của Conan- Ảnh 7.'Cậu bé và chim diệc' trở thành phim hoạt hình đầu tiên giành giải Quả cầu vàng
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình