24/04/2024 10:14 GMT+7

Khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ di tích Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

Công trình tu bổ di tích khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 4 nhằm chào mừng 120 năm ngày sinh của Tổng bí thư Trần Phú.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đại biểu dâng hương trước tượng Tổng bí thư Trần Phú - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đại biểu dâng hương trước tượng Tổng bí thư Trần Phú - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 24-4, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu đoàn đại biểu đến dự lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán nơi Tổng bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh.

Tham gia đoàn đại biểu còn có nguyên phó bí thư Thành ủy TP.HCM Phạm Chánh Trực; Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Trần Thế Thuận cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 5.

Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (thuộc khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, quận 5) từng là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong đó, có Tổng bí thư Trần Phú - tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị giam giữ và hy sinh vào ngày 6-9-1931.

Trước tượng Tổng bí thư Trần Phú, đoàn đã dâng lên những vòng hoa tươi thắm và nén hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của nhân dân.

Sau đó, đoàn đại biểu đã đến khu vực bảng công trình thực hiện nghi thức hoàn thành công trình mừng 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú (1-5-1904 - 1-5-2024).

Năm 1862, Bệnh viện Chợ Quán dưới sự cai trị quản lý của thực dân Pháp được thành lập. Sau đó đế quốc Mỹ tiếp quản thì Bệnh viện Chợ Quán đã có nhiều thay đổi nhưng trong đó khu trại giam vẫn được sử dụng như một công cụ để quản lý và giám sát các tù nhân bị bệnh - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Năm 1862, Bệnh viện Chợ Quán dưới sự cai trị quản lý của thực dân Pháp được thành lập. Sau đó đế quốc Mỹ tiếp quản thì Bệnh viện Chợ Quán đã có nhiều thay đổi nhưng trong đó khu trại giam vẫn được sử dụng như một công cụ để quản lý và giám sát các tù nhân bị bệnh - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đại biểu tham quan khu di tích và bày tỏ lòng thành kính, tri ân Tổng bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đại biểu tham quan khu di tích và bày tỏ lòng thành kính, tri ân Tổng bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia ngày 16-11-1988 - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia ngày 16-11-1988 - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán sẽ được tu bổ, tôn tạo với mức đầu tư 33,8 tỉ đồngKhu trại giam Bệnh viện Chợ Quán sẽ được tu bổ, tôn tạo với mức đầu tư 33,8 tỉ đồng

HĐND TP.HCM vừa có quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi cố Tổng bí thư Trần Phú hy sinh - trong giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 33,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên