Apple cuối cùng cũng bước vào cuộc chơi điện thoại gập, nhưng thay vì gọi thẳng là iPhone Fold như cách nhiều người vẫn quen miệng, hãng lại chọn một cái tên khá lạ: iPhone Duo.
Theo công bố của Apple, iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch. Khi mở ra, thiết bị trở thành một không gian lớn hơn để xem nội dung, chơi game và chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Apple gọi đây là hệ thống "dual display" và liên tục nhấn mạnh khả năng sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau.
Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào sản phẩm, "Duo" khá dễ hiểu: một chiếc iPhone nhưng có hai màn hình, hai trạng thái sử dụng. Gập lại là điện thoại nhỏ gọn, mở ra lại có không gian sử dụng gần với một chiếc máy tính bảng mini.

Apple lựa chọn "Duo" để đặt tên cho iPhone dạng gập đầu tiên của hãng.
Vì sao không phải iPhone Fold, cũng chẳng phải iPhone Ultra?
Trước khi máy ra mắt, giới công nghệ từng gọi sản phẩm này bằng đủ cái tên như iPhone Fold hay iPhone Ultra.
Tháng 3-2026, trang 9to5Mac - một chuyên trang công nghệ, từng đưa ra dự đoán khá táo bạo rằng Apple có thể gọi sản phẩm là iPhone Duo. Lập luận của họ là "Duo" phù hợp với bản chất một thiết bị 2 trong 1, đồng thời giúp Apple tránh đi theo cách đặt tên "Fold" vốn đã quá quen thuộc trên điện thoại Samsung và các hãng Android.
Đáng chú ý, bài viết ấy được đăng khi iPhone gập còn chưa có tên chính thức. Tác giả Ryan Christoffel cho rằng một sản phẩm vừa là iPhone vừa có trải nghiệm giống iPad mini khi mở ra sẽ hợp với chữ "Duo" hơn một cái tên chỉ mô tả động tác gập.
9to5Mac cũng nhận thấy Apple từng có tiền lệ với cách đặt tên này. Hãng từng dùng "Duo" cho dòng máy tính xách tay PowerBook Duo từ thập niên 1990 và bộ sạc MagSafe Duo ra mắt năm 2020.
Nói cách khác, với Apple, "Duo" không phải một từ hoàn toàn xa lạ.

iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch đều là màn OLED và được phủ lớp công nghệ nano-texture chống chói - Ảnh: Apple
Chuyện càng thú vị khi nhìn rộng ra ngành công nghệ.
Microsoft từng ra mắt Surface Duo năm 2020, một chiếc điện thoại Android có hai màn hình nối với nhau bằng bản lề. Google cũng từng có ứng dụng gọi video Google Duo. Asus lại có những mẫu laptop hai màn hình mang tên ZenBook Pro Duo và ROG Zephyrus Duo.
The Verge vừa điểm lại cả "gia phả" của chữ Duo và phát hiện danh sách còn dài hơn: NEC từng có máy chơi game TurboDuo, Intel có Core Duo và Core 2 Duo, còn Apple có PowerBook Duo và MagSafe Duo.
Thế nên iPhone Duo vừa có vẻ hợp lý, vừa tạo cảm giác… quen quen.
Đặc biệt, Microsoft Surface Duo thậm chí còn là một chiếc điện thoại hai màn hình. MacRumors trước thời điểm Apple công bố sản phẩm cũng từng lưu ý rằng nếu dùng "Duo", Apple sẽ phải đối mặt với lịch sử thương hiệu này. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng những cái tên như "Fold" hay "Ultra" cũng đã được các đối thủ sử dụng rộng rãi.
Và cuối cùng, Apple vẫn chọn Duo.
Sau khi sản phẩm chính thức xuất hiện, cái tên này lại càng có vẻ hợp với cách Apple muốn định vị thiết bị. Hãng không chỉ giới thiệu một chiếc điện thoại có thể gập, mà nhấn mạnh việc iPhone Duo có thể thay đổi cách sử dụng tùy trạng thái: đóng để dùng như điện thoại, mở để làm việc với hai ứng dụng song song, đặt ngang để xem nội dung hoặc dựng lên để sử dụng như một màn hình độc lập.
Apple thậm chí dùng cụm "dual display system" để mô tả thiết bị trên trang sản phẩm.
Vì vậy, cách hiểu hợp lý nhất hiện nay là "Duo" nhằm gợi đến trải nghiệm hai trong một và hệ thống hai màn hình. Đây là một cách giải thích có cơ sở từ thiết kế sản phẩm và các phân tích trước khi máy ra mắt, chứ chưa phải lời giải thích chính thức được Apple xác nhận.
Còn nếu hỏi cái tên có mới không thì câu trả lời lại là… không mới lắm. Và giá bán khởi điểm chính thức tại Việt Nam từ 64.999.000 đồng, có thể khiến nhiều người choáng!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận