Tỏi - "gia vị" cho… giải Ig Nobel Nhi khoa
Giải Ig Nobel Nhi khoa năm nay thuộc về nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Cảm giác hóa học Monell (Philadelphia, Mỹ) gồm Julie Mennella và Gary Beauchamp. Nhóm phát hiện trẻ sơ sinh bám vào vú lâu hơn và bú nhiều hơn khi sữa mẹ có mùi tỏi, hiện tượng cho thấy mùi vị thức ăn của mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi bú sữa của bé.
Khác với các nghiên cứu về dinh dưỡng trước đây, công trình này "gãi đúng chỗ ngứa" của cộng đồng khoa học lẫn các bà mẹ đang cho con bú, khi chưa rõ thực đơn của mẹ có tác động đến thói quen ăn uống của con. Kết quả "đậm" mùi tỏi nhưng mở ra hướng nghiên cứu nghiêm túc về phát triển giác quan và sự gắn kết mẹ con.

Các mẹ hãy ăn tỏi nhiều hơn để con bú nhiều hơn.
Những phát hiện "lạ lùng" khác cùng được vinh danh
Bên cạnh giải Nhi khoa, Ig Nobel 2025, tổ chức lần thứ 35 tại Đại học Boston ngày 18-9, vẫn giữ nguyên tinh thần khiến "mọi người cười trước, sau đó suy nghĩ". Mười hạng mục nhận phần thưởng tượng trưng 10 nghìn tỉ dollar Zimbabwe, do chính các chủ nhân Nobel công bố.
Ig Nobel Sinh học được trao cho tiến sĩ Tomoki Kojimaio và cộng sự (Nhật Bản) sơn bò đen giống sọc ngựa vằn để đuổi ruồi. Theo đó, những con bò có sọc giống ngựa vằn ít bị ruồi cắn hơn. Từ nghiên cứu này đưa đến gợi ý sơn có thể thay thế thuốc trừ sâu bọ.

Nếu nuôi bò đen, hãy sơn sọc cho chúng giống như ngựa vằn.
Ig Nobel Hóa học thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Israel khi tìm cách dùng polytetrafluoroethylene (Teflon) làm "thực phẩm không calo", với mục tiêu giảm cân. Từ kết quả thí nghiệm, con chuột được áp dụng chế độ ăn 25% Teflon trong 90 ngày đã giảm cân. Tuy nhiên, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không duyệt cho việc sử dụng trên người.
Ig Nobel Vật lý dành cho nhóm các nhà khoa học châu Âu, khi họ giải thích hiện tượng "sốt mì pasta". Cụ thể là quá trình chuyển pha khiến mì vón cục, làm món ăn này không ngon. Phát hiện đã mở ra góc nhìn mới cho… đầu bếp, có thể giúp các phù thủy ẩm thực có được dĩa pasta ngon nhất để phục vụ khách hàng.
Ig Nobel Thiết kế kỹ thuật được hai nhà nghiên cứu Ấn Độ "tóm lấy" khi đã sáng chế giá khử mùi giày thể thao bằng đèn UV. Tuy nhiên vẫn còn chút lỗi nho nhỏ nếu chiếu đèn quá lâu có thể làm cháy giày.
Ig Nobel Hàng không là giải thưởng của Francisco Sánchez (ĐH Llanos, Colombia). Nhà khoa học này đã cho dơi ăn quả Ai Cập uống rượu để xem khả năng bay và định vị. Cuối cùng, dơi say bay chậm và phát ra tín hiệu "lệch sóng" như người say nói lắp.

Mấy con dơi khi say cũng có thể đi lộn nhà nha mấy ní?!
Ig Nobel Tâm lý học đã được tiến sĩ Marcin Zajenkowski (Ba Lan) và Gilles Gignac (Úc) đoạt lấy sau khi nghiên cứu phản ứng của người tự ái những lúc được khen thông minh. Nghĩa là người tự ái khi biết mình thông minh sẽ tin và sẵn sàng khoe mẽ về sự lanh lợi của bản thân nhiều hơn.
Ig Nobel Dinh dưỡng lọt vào tay Luca Luiselli (Ý) nhờ phát hiện thằn lằn cầu vồng ở Togo thích pizza 4 loại phô mai hơn các món khác. Chưa rõ với kiến thức này thì việc áp dụng vào đời sống có thực tiễn hay không?!
Ig Nobel Văn học đã "bay" tới William B. Bean (Mỹ) khi nhà khoa học này tự đo tốc độ mọc móng tay trong suốt 35 năm, bắt đầu ở tuổi 32. Đáng chú ý, giải thưởng này được trao sau khi ông đã qua đời.
Ig Nobel Hòa bình năm nay gọi tên Fritz Renner (Đức) và cộng sự khi chứng minh một ngụm vodka nhỏ có thể giúp người học ngoại ngữ mới nói trôi chảy hơn nhờ tăng tự tin.
Như mọi năm, các giải thưởng có phần "khó tin" nhưng luôn mang lại một góc nhìn khoa học ngoài lề đầy hóm hỉnh. Ig Nobel - do tạp chí Annals of Improbable Research tổ chức từ 1991 - tiếp tục khẳng định rằng ngay cả những câu hỏi tưởng chừng "vớ vẩn" cũng có thể nảy sinh ý tưởng lớn, miễn là bạn dám nghiên cứu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận