
HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski chỉ trích hệ thống đào tạo trẻ bóng đá Malaysia.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn được New Straits Times đăng tải, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski cho rằng bóng đá Malaysia đã "ngủ quên trong mơ giữa ban ngày" suốt một thập kỷ qua.
Theo ông, thành tích yếu kém kéo dài của các đội trẻ quốc gia không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà phản ánh một hệ thống đào tạo đang có vấn đề nghiêm trọng.
Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển U17 Malaysia vừa thất bại trong nỗ lực giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á, trong khi Indonesia cùng lứa tuổi đã làm được điều đó. Không chỉ ở cấp độ U17, ông Cklamovski cho biết Malaysia "nhiều năm không thể cạnh tranh một cách ổn định tại châu Á" ở các nhóm tuổi U20 và U23.
"Công tác phát triển bóng đá trẻ ở Malaysia đang gặp vấn đề và cần được trợ giúp. Các giải trẻ rất yếu, cấu trúc thì lộn xộn. Mỗi địa phương vận hành theo cách riêng của mình", ông Cklamovski thẳng thắn chỉ ra.
Theo vị HLV này, một trong những vấn đề lớn nhất là sự thiếu vắng môi trường thi đấu thường xuyên cho cầu thủ trẻ. Ông tiết lộ trong một mùa giải, các đội U13 hoặc U14 ở Malaysia chỉ được chơi khoảng 10 đến 11 trận - con số quá thấp để xây dựng nền tảng cho một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.
"Với chỉ 10-11 trận đấu mỗi năm, chúng ta có thể kỳ vọng điều gì cho một quốc gia bóng đá?", chiến lược gia người Úc đặt câu hỏi.
Ông Cklamovski cho rằng cường độ thi đấu thấp như vậy khiến các cầu thủ trẻ Malaysia không thể phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Và đó là lý do vì sao đội bóng thường xuyên thất bại ở các vòng loại những giải đấu châu Á.
Dù vậy, trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Cklamovski khẳng định vẫn phải cùng lúc suy nghĩ cho hai mục tiêu: chiến thắng ở hiện tại và xây dựng nền móng cho tương lai lâu dài của bóng đá Malaysia.
Trong hướng đi để cải tổ, ông Cklamovski kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) học hỏi mô hình đào tạo của Nhật Bản - quốc gia được đánh giá là sở hữu hệ thống phát triển cầu thủ trẻ ổn định bậc nhất châu Á.
Theo ông, thành công của Nhật Bản đến từ một hệ thống rõ ràng, có lộ trình cụ thể và được tích hợp chặt chẽ với môi trường học đường. Nếu muốn vươn lên và duy trì sự ổn định trong việc sản sinh các cầu thủ chất lượng, Malaysia buộc phải tiến hành những cuộc cải cách tương tự.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận