
Các cầu thủ Malaysia chụp ảnh trước trận vòng loại Asian Cup với Việt Nam tại sân Bukit Jalil ngày 10-6 - Ảnh: New Straits Times
Tài liệu dài 64 trang của FIFA được Ủy ban Kháng cáo công bố vào ngày 18-11 đã trích dẫn "câu nói hố" của cầu thủ nhập tịch Malaysia rằng: "Ông nội tôi sinh ra ở Venezuela và bà nội tôi ở Tây Ban Nha! Ý tôi là Malaysia, xin lỗi".
Theo FIFA, những phát ngôn mâu thuẫn của cầu thủ này đã làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ về việc làm giả tài liệu.
Theo tường thuật cụ thể của báo New Straits Times (Malaysia) thì trong cuộc phỏng vấn đó, một trong 7 cầu thủ Malaysia ban đầu khẳng định ông bà của anh đến từ Venezuela và Tây Ban Nha. Trong khi một cầu thủ khác lại không thể cung cấp bản sao các tài liệu mà anh ta đã đưa cho người đại diện của mình.
Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu, FAM hiện có ý định nộp đơn kháng cáo khác lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi viết trên Facebook rằng: "FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã nhận được toàn bộ lý do cho quyết định của FIFA liên quan đến việc bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Về vấn đề này, FAM sẽ bắt đầu quá trình đưa vụ việc này lên CAS".
Trước đó, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên hình phạt đối với hành vi làm giả tài liệu. FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Cả bảy cầu thủ cũng bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận