Trong phần kiến nghị các biện pháp phòng chống tham nhũng, có đại biểu quốc hội nêu ý kiến cần cho các quan chức đi tham quan nhà tù để… biết sợ! Vâng, nhiều vị có chức có quyền lâu nay chỉ chăm chăm vơ vét, đục khoét của công, của dân, không nghĩ rằng sẽ có ngày vào chốn lao tù, thì nay hãy giật mình kinh sợ, dừng tay, sám hối đi là vừa.
Đề xuất độc đáo, gây xôn xao dư luận trên được lãnh đạo tỉnh X. đánh giá là một sáng kiến hay, cần được triển khai thí điểm. Chống tham nhũng lâu nay làm hoài không hiệu quả, nên cần những biện pháp đột phá, những liều thuốc đặc trị mới, trên tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu của dân.
Với quan điểm lãnh đạo cao nhất phải đi tiên phong, rằng nếu chỉ “tắm từ cổ trở xuống” sẽ không bao giờ sạch, đoàn cán bộ đầu tiên đi tham quan trại giam gồm toàn bộ cán bộ chủ chốt của tỉnh, từ phó giám đốc sở, ban ngành trở lên. Thực tế không tránh khỏi những tâm lý băn khoăn, e ngại của một số thành viên trong đoàn trước chuyến đi này.
Nhưng kết quả cho thấy chủ trương trên của lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Qua chuyến đi, tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn đều đánh giá đây là một sáng kiến vô giá, đem lại niềm tin, khí thế mới cho công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng đầy cam go, quyết liệt. Không ít vị lãnh đạo còn lấy làm tiếc rằng cách làm này giá được triển khai sớm hơn, sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực hơn.

Nhiều tờ báo trong và ngoài tỉnh đã viết bài tường thuật, ca ngợi chuyến tham quan trại giam kể trên và coi đây là một biểu hiện sinh động, một cách làm sáng tạo, một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được của lãnh đạo địa phương trong phòng chống tham nhũng. Sức lan tỏa của cách làm này khiến cho phong trào tình nguyện, xung phong đi tham quan trại giam trở nên nóng bỏng, sôi nổi trong hầu hết cán bộ có chức, có quyền còn lại của tỉnh; đặc biệt là các cán bộ trẻ nằm trong diện quy hoạch, sắp được bổ nhiệm.
Điều đáng phấn khởi, cấp trên coi đây là một điển hình cần nhân rộng. Nhiều địa phương, đơn vị bạn đã cử người đến để tham khảo, học hỏi cách làm hay. Phen này nạn tham nhũng xem chừng hết đất sống, vì “động cơ bên trong” của nó đã bị triệt tiêu tận gốc.
Nhân đây, chúng tôi cũng xin đăng chương trình tham quan trại giam cụ thể (trọn một ngày) của lãnh đạo tỉnh X., để các địa phương, đơn vị có điều kiện tham khảo, học hỏi:
Sáng: Đoàn thăm và làm việc với ban giám thị trại. Nghe báo cáo tình hình, thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân. Đồng chí bí thư phát biểu chỉ đạo, tặng quà cho ban giám thị.
Trưa: Dự buổi liên hoan thân mật với CBCS trại với đặc sản “cây nhà lá vườn” do anh em và trại viên nuôi trồng, chế biến.
Chiều: Giao lưu, tặng quà cho một số phạm nhân tiêu biểu, cải tạo tốt. Đồng chí chủ tịch phát biểu động viên anh chị em cố gắng hơn nữa để được hưởng chính sách đặc xá trong thời gian tới.Tham quan mô hình kinh tế VAC ( vườn- ao- chuồng) thành công của trại.
Tối: Thưởng thức đêm liên hoan văn nghệ với các tết mục đặc sắc do CB-CS và trại viên biểu diễn.
Được biết, có một vướng mắc nhỏ trong việc hưởng ứng phong trào tham quan trại giam - phòng chống tham nhũng kể trên, được ban giám thị trại giam nêu ra. Đó là hiện con số các đoàn tham gia quá đông, khiến lịch làm việc, đón tiếp của Ban giám thị trại trở nên quá tải, ảnh hưởng phần nào đến công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân.
Tuy nhiên so với quyết tâm lớn của lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, so với phong trào sôi nổi, háo hức của nhiều cán bộ có chức vụ muốn được tự thanh lọc, trưởng thành trong chuyến tham quan bổ ích trại giam, chắc chắn vướng mắc nhỏ kể trên sẽ nhanh chóng được giải quyết, tháo gỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận