Câu chuyện của cô Gao, 37 tuổi, sống tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi những hình ảnh về khuôn mặt đỏ rực, phát ban và sưng tấy của cô được lan truyền. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn chính là nguyên nhân: 22 năm không tẩy trang?!

Mặt đỏ au vì không tẩy trang 20 năm, cô gái khiến cư dân mạng bất ngờ.
Từ năm 15 tuổi, Gao đã bắt đầu trang điểm gần như hằng ngày. Tuy nhiên trong suốt hơn hai thập kỷ, cô chưa từng dùng đến sản phẩm tẩy trang nào. "Tôi không có thói quen đó", cô nói. Theo lời Gao, cô mỗi ngày chỉ rửa mặt bằng nước, nhiều khi còn để nguyên lớp trang điểm rồi đi ngủ.
Một ngày gần đây, làn da bắt đầu "lên tiếng". Mặt cô chuyển sang màu đỏ bất thường, căng, nóng, thậm chí ngứa không chịu nổi. Đặc biệt, da còn cứng lại, giống như đang bị phủ một lớp vảy mỏng. "Ban đêm tôi không thể ngủ vì ngứa, chỉ muốn cào hết da mặt", cô kể.
Lo lắng, Gao đến bệnh viện da liễu và được chẩn đoán viêm da nặng, kèm theo phản ứng dị ứng với các hợp chất hóa học tích tụ lâu ngày. Các bác sĩ cho rằng việc để mỹ phẩm tồn đọng trên da liên tục trong thời gian dài đã khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ, dẫn đến viêm nhiễm.
Có thật là không tẩy trang suốt 20 năm?
"Trang điểm không có lỗi, lỗi là ở việc không tẩy trang", bác sĩ cho biết nguyên do, đồng thời cảnh báo nếu tình trạng tiếp diễn, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.
Hiện tại, cô Gao đang điều trị bằng thuốc chống viêm, thuốc bôi phục hồi da và được yêu cầu tạm ngưng mọi loại mỹ phẩm. Quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, tùy theo cơ địa và mức độ tổn thương.

Cô gái không tẩy trang 22 năm đang phải điều trị.
Câu chuyện sau khi lan truyền đã thu hút hàng ngàn bình luận. Có người cảm thông, có người tò mò, có người thì nhẹ nhàng viết: "Đến mặt Quan Công cũng không đỏ bằng". Dù vậy, cũng không ít ý kiến hoài nghi.
Với người trang điểm thường xuyên, chuyện không tẩy trang suốt 22 năm nghe… hơi khó tin. Một số người còn suy đoán tình trạng của cô có thể do can thiệp thẩm mỹ, chứ không hoàn toàn từ mỹ phẩm.
Bác sĩ điều trị khẳng định nguyên nhân chính là do lớp trang điểm không được làm sạch lâu ngày tích tụ trên da, kết hợp với việc không dùng kem chống nắng hay các bước bảo vệ khác.
Còn cô Gao, dù vẫn phải hạn chế ra ngoài, nhưng ít nhất đã bắt đầu hành trình chữa lành làn da và… thói quen sinh hoạt. "Tôi chỉ mong da mình hồi phục để có thể sống thoải mái hơn, không phải vì trang điểm hay không, mà là để không còn ngứa và sưng mỗi ngày", nữ bệnh nhân ước ao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận