Biếm họa

Google đối đầu ChatGPT: Bốc hơi 140 tỉ USD vì sai lầm ngớ ngẩn

Đăng lúc 10:50 | 10/02/2023

Bard - công cụ chatbot của Google, cạnh tranh với ChatGPT - đã mắc phải lỗi kiến thức ngớ ngẩn khiến cổ phiếu công ty mẹ Alphabet bốc hơi hơn trăm tỉ đô.

Hồi đầu tuần này, Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) thông báo sẽ ra mắt công cụ chatbot có tên là Bard. Thế nhưng, người ta đã phát hiện lỗi cơ bản trong video quảng cáo Bard.

Cụ thể, trong video quảng cáo do Google công bố, một người dùng đã hỏi chatbot này: "Tôi có thể kể cho đứa con 9 tuổi của mình nghe về những khám phá mới nào từ kính viễn vọng James Webb?".

Google đối đầu ChatGPT: Bốc hơi 140 tỉ USD vì sai lầm ngớ ngẩn - Ảnh 1.

Google và chatGPT, "cô gái" nào hấp dẫn người dùng hơn? - Tranh biếm họa của Nguyễn Tuấn Anh

Công cụ Bard đưa ra nhiều câu trả lời, trong đó có thông tin "Kính thiên văn James Webb đã chụp những bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta" .

Tuy nhiên, Grant Tremblay, nhà vật lý thiên văn người Mỹ, đã chỉ ra câu trả lời của Bard là sai. Trên thực tế, bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời được chụp bởi kính thiên văn rất lớn (VLT) của Đài thiên văn phía nam châu Âu (ESO) vào năm 2004.

Ngay sau sai sót đáng trách của Bard, cổ phiếu Alphabet đã giảm 9% trong phiên giao dịch ngày 8-2.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa