01/12/2003 23:34 GMT+7

Nhà văn Brazil đoạt giải văn chương Châu Mỹ La tinh 2003

L.TH. (Theo BBC NEWS) 
L.TH. (Theo BBC NEWS) 

TTO - Giải thưởng văn chương Châu Mỹ La Tinh năm 2003 mang tên nhà văn nổi tiếng của Mexico Juan Rulfo đã thuộc về tác giả Brazil Rubem Fonseca. Fonseca vừa nhận giải thưởng từ tác giả Columbia Gabriel Garcia Marquez trong một buổi lễ tại Guadalajara, Mexico.

QGhOUoZq.jpgPhóng to
Gabriel Garcia Marquez chúc mừng Fonseca (trái) tại Lễ trao giải
TTO - Giải thưởng văn chương Châu Mỹ La Tinh năm 2003 mang tên nhà văn nổi tiếng của Mexico Juan Rulfo đã thuộc về tác giả Brazil Rubem Fonseca. Fonseca vừa nhận giải thưởng từ tác giả Columbia Gabriel Garcia Marquez trong một buổi lễ tại Guadalajara, Mexico.

Fonseca, 78 tuổi, nổi tiếng với những tiểu thuyết như The PrisonersThe Dog Collar.

Fonseca phát biểu ông thật vinh dự và hạnh phúc khi đoạt giải Juan Rulfo nhưng không có kế hoạch dự lễ trao giải vì e ngại đám đông. Nhưng nhà văn hiếm khi xuất hiện trước công chúng này đã quyết định đến nhận giải thưởng khi biết rằng giải do Garcia Marquez (tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả,...) trao tặng.

Nhà văn đã gợi cho Garcia Marquez kể về lần đầu tiên Marquez đọc Pedro Paramo - tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Mexico Juan Rulfo. Quyển Pedro Paramo và những tác phẩm khác theo chủ nghĩa hiện thực ảo tượng của Rulfo đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến Garcia Marquez và Fonseca.

Tác phẩm được xem là nổi tiếng nhất của Fonseca là Agosto ra đời vào năm 1990. Quyển sách thuật lại bầu không khí chính trị xã hội điên rồ tại Brazil sau cái chết của tổng thống Getulio Vargas vào năm 1954.

L.TH. (Theo BBC NEWS) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên