01/01/2004 00:26 GMT+7

BBC bình chọn đội hình mẫu Premiership năm 2003

TIỂU DOANH 
TIỂU DOANH 

TTO - Ngay ngày cuối cùng của năm 2003, BBC Sport đã bình chọn đội hình mẫu của giải Ngoại hạng Anh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có đến 5 cầu thủ Chelsea được đưa vào đội hình 4-4-2 này, bởi dù thi đấu không thành công như Arsenal hay M.U, nhưng Chelsea, "anh nhà giàu mới" đang lột xác để vươn lên hàng đại gia của Cựu Lục Địa.

CzKvs05s.jpgPhóng to
Đội hình mẫu của BBC
TTO - Ngay ngày cuối cùng của năm 2003, BBC Sport đã bình chọn đội hình mẫu của giải Ngoại hạng Anh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có đến 5 cầu thủ Chelsea được đưa vào đội hình 4-4-2 này, bởi dù thi đấu không thành công như Arsenal hay M.U, nhưng Chelsea, "anh nhà giàu mới" đang lột xác để vươn lên hàng đại gia của Cựu Lục Địa.

Ở vị trí thủ môn, BBC chọn Carlo Cudicini. Sẽ thuyết phục hơn nếu thủ môn người Ý của Chelsea không để lọt bàn thua ngớ ngẩn trận gặp Arsenal. Trong xu thế mà các thủ môn tại giải Ngoại hạng Anh đang chơi tốt, sẽ thật khó khăn khi phải chọn một giữa một chùm sao trấn giữ khung thành để đưa vào đội hình mẫu này. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng chỉ là cách bình chọn của BBC.

Hai trung vệ, BBC chọn Terry (Chelsea) và Mikael Silvestre (M.U). Như vậy, hai trung vệ thép của đội tuyển Anh Campbell và Rio Ferdinald đã không còn là chọn lựa số một như thường niên. Có lẽ sự sa sút đầu mùa bóng của Campbell (do thọ tang cha) và vụ quên thử doping của Rio đã khiến cả hai phải "chầu rìa" trong đội hình này. Vị trí hậu vệ phải, BBC chọn Kolo Toure (Arsenal) với khuynh hướng chơi tấn công và có thể đảm đương nhiều vị trí. Hậu vệ cánh trái là cầu thủ Chelsea Wayne Bridge.

xdCa5KPm.jpgPhóng to
Sự trở lại thuyết phục của lão tướng Roy Kean
Hàng tứ vệ, thật ngạc nhiên là thủ quân của M.U, Roy Kean, với sự bền bỉ và khả năng kiềm chế ngày càng cao, đã thuyết phục được bất kỳ ai nghi ngờ rằng thời của anh đã qua. Cùng với Kean, ở vị trí tiền vệ trung tâm là Frank Lampard của Chelsea. Ở cánh phải, cầu thủ Nigeria Jay Jay Okocha của Bolton được chọn. Phong độ tuyệt vời với khả năng khuấy động hàng phòng ngự đối phương ở cánh phải của Damien Duff khiến anh được chọn ở vị trí này là điều tất nhiên.

Tiếc cho lão tướng Alan Shearer, dù đang dẫn đầu giải vua phá lưới ở giải ngoại hạng nhưng anh vẫn không thể qua mặt được hai kẻ hậu sinh Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy ở vị trí tiền đạo trong đội hình mẫu này. Và cuối cùng, BBC "mời" Sir Alex Ferguson làm người huấn luyện cho đội hình trong mơ này.

Như vậy, chỉ một mình Okocha là cầu thủ hiếm hoi không phải thuộc biên chế của "tam đại gia" lọt vào đội hình mẫu này. Hẵn nhiên, đây chỉ là cách nhìn của BBC, còn bạn, bạn có bình chọn một đội hình trong mơ cho riêng mình nếu như bạn là người "nghiện" giải ngoại hạng Anh?

TIỂU DOANH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên