18/12/2003 08:58 GMT+7

Vụ bắt giữ Saddam Hussein: Vở kịch bị vén màn sớm?

QUANG ANH (Theo mạng Diễn đàn Ả Rập)
QUANG ANH (Theo mạng Diễn đàn Ả Rập)

TT - Mạng Diễn đàn Ả Rập hôm qua tổng hợp các báo trong khu vực tiết lộ: một nguồn tin gần gũi với Cơ quan tình báo của Israel khẳng định chính những người bảo vệ cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã phản bội và bắt ông ngay sau khi ông Hussein truyền đi băng ghi tiếng nói vào ngày 16-11 (chứ không phải vào 13-12 như người Mỹ công bố).

PbGmAAMi.jpgPhóng to
TT - Mạng Diễn đàn Ả Rập hôm qua tổng hợp các báo trong khu vực tiết lộ: một nguồn tin gần gũi với Cơ quan tình báo của Israel khẳng định chính những người bảo vệ cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã phản bội và bắt ông ngay sau khi ông Hussein truyền đi băng ghi tiếng nói vào ngày 16-11 (chứ không phải vào 13-12 như người Mỹ công bố).

Nguồn tin Israel cũng nói rằng những cuộc thương lượng xung quanh cách trao ông Hussein cho Mỹ và cách nhận tiền thưởng 25 triệu USD là do ông Jalal Al-Talabani - ủy viên Hội đồng điều hành và thủ lĩnh Liên minh yêu nước Kurdistan - tiến hành.

Nguồn tin này cũng cho biết ông Hussein đã bị giam trong "hố nhện" từ khi bị bắt đến nay, bị gây mê trong suốt thời gian giam giữ, nên hình dạng không bình thường khi bị bắt. Báo Yani Shafaq của Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan ngôn luận của Đảng Công lý và phát triển cầm quyền hiện nay - cũng khẳng định nguồn tin này. Họ cho biết Cơ quan tình báo Mossad (Israel) và tình báo Mỹ đã biết những diễn biến này, nhưng Tổng thống Bush chủ trương chỉ công bố tin này một tháng trước ngày bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên sau khi Mỹ cảnh cáo chính sách của Israel, cơ quan Mossad đã đăng ảnh Hussein với bộ râu dài trên tờ báo của Anh. Việc này đã buộc Tổng thống Bush vào tình thế bất lợi, phải công bố tin bắt Saddam sớm hơn dự kiến.

Nasser Mahmud - một nhà chính trị Iraq rất gần gũi với Hội đồng điều hành Iraq - đã khẳng định rằng ông Paul Bremer đã đón tiếp Thủ tướng Sharon tại Baghdad tối 14-12. Ông Mahmud nói rõ trong một tuyên bố báo chí rằng một máy bay chuyên dụng của Israel chở ông Sharon và một số người thân cận trong đó có các sĩ quan Mossad đến Baghdad vào 8 giờ tối. Bremer và các quan chức Mỹ đón ông ở sân bay quốc tế Baghdad. Sharon đề nghị được nhìn thấy Hussein khi Bremer cho biết Hussein đang bị giam giữ ở sân bay Baghdad và Bremer đã đáp ứng yêu cầu này. Ông Sharon là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên nhìn thấy Hussein.

Cũng theo các báo Ả Rập, nghi ngờ ngày càng tăng về câu chuyện do chính quyền Mỹ phát đi quanh việc bắt Hussein. Một tờ báo phân tích hình ảnh ông Hussein ở trong hầm, trên miệng hầm có cây chà là có quả chín. Tờ báo này khẳng định cây chà là có quả chín chỉ có trong hai tháng tám và chín. Ngoài ra, một báo khác nói trong bức ảnh trong hầm, phía trên có một miếng thịt khô treo ở trên dây, nhưng thịt khô chỉ có trong thời tiết rất nóng và khô (mùa hè), không phải trong thời gian tháng mười hai.

QUANG ANH (Theo mạng Diễn đàn Ả Rập)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên