05/12/2003 14:27 GMT+7

Việt Nam sẽ sản xuất quần áo chống SARS

Theo TP
Theo TP

Công ty May Việt Tiến đang đề nghị Nhà nước cho nhập không đánh thuế vải Prrovent, chuyên dùng để may quần áo chống SARS và các bệnh nguy hiểm. Từ năm 2004, Công ty sẽ may sản phẩm quần áo chống SARS xuất khẩu sang Mỹ, theo thỏa thuận với tập đoàn may Kappler của Mỹ.

6sLGPV39.jpgPhóng to
Công ty May Việt Tiến đang đề nghị Nhà nước cho nhập không đánh thuế vải Prrovent, chuyên dùng để may quần áo chống SARS và các bệnh nguy hiểm. Từ năm 2004, Công ty sẽ may sản phẩm quần áo chống SARS xuất khẩu sang Mỹ, theo thỏa thuận với tập đoàn may Kappler của Mỹ.

Hiện giá mỗi bộ quần áo chống SARS trên thị trường thế giới khoảng 11 USD. Tuy nhiên, giá nhập khẩu vào Việt Nam sẽ còn cao hơn nữa. Nếu sản xuất được trong nước, không những sẽ đáp ứng được nhu cầu mà giá thành lại hạ.

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp phối hợp với tập đoàn Kappler của Mỹ và Công ty May Việt Tiến đã tổ chức hội thảo giới thiệu tính năng, tác dụng và công cụ của sản phẩm bảo hộ lao động phòng chống bệnh SARS và phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Các sản phẩm quần áo chống SARS thuộc nhãn hiệu Kappler đã được giới thiệu tại hội thảo. Đây là những bộ quần áo được làm bằng chất liệu Prrovent, thoáng khí, không thấm máu, và đặc biệt vi khuẩn sẽ không xâm nhập vào cơ thể khi mặc quần áo này.

Thời gian qua, sản phẩm của Kappler đã được dùng chống dịch SARS tại Trung Quốc, Đài Loan và HongKong.

Theo TP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên