19/12/2003 16:05 GMT+7

OSDL công bố Linux 2.6

Theo VDC-CNET
Theo VDC-CNET

Sau 3 năm nỗ lực không ngừng, Phòng thí nghiệm phát triển mã nguồn mở (OSDL) đã chính thức cho ra mắt Linux 2.6. "Với nhân mới, tôi nghĩ rằng Linux ngày càng gần gũi với người dùng hơn. Tôi cho rằng đây là một sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi đã có tới nay", người sáng lập ra Linux, Linus Torvalds, cho biết.

w1Ga3iNJ.jpgPhóng to
Sau 3 năm nỗ lực không ngừng, Phòng thí nghiệm phát triển mã nguồn mở (OSDL) đã chính thức cho ra mắt Linux 2.6. "Với nhân mới, tôi nghĩ rằng Linux ngày càng gần gũi với người dùng hơn. Tôi cho rằng đây là một sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi đã có tới nay", người sáng lập ra Linux, Linus Torvalds, cho biết.

Phiên bản beta của Linux 2.6 đã được đưa ra từ hồi tháng 7 qua với nhiều tính năng mới. Linux 2.6 đã được thử nghiệm trên máy chủ 32 bit có tới 64 bộ xử lý với khả năng hỗ trợ bộ nhớ lên tới 64GB. Cũng theo Linus Torvalds, Linux 2.6 đã cải thiện được hiệu suất làm việc, hỗ trợ bộ nhớ bổ sung, ổ đĩa cao cấp, hỗ trợ bộ lưu trữ và chip gắn kèm, cũng như USB và thiết bị ngoại vi.

Tuy nhiên, Linux vẫn vấp phải một số khuyết điểm sau:

- Các ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn sẽ thỉnh thoảng bị lỗi mặc dù phiên bản này chạy tốt trên máy chủ; - Một số lỗi được phát hiện trong các phiên bản trước vẫn chưa được sửa; bản sửa lỗi sẽ chỉ được đưa ra từ phiên bản 2.6.1; Người dùng máy tính để bàn và máy tính xách tay có thể sẽ phát hiện được một vài lỗ hổng tồn tại.

Hiện phiên bản Linux 2.6 đang có tại địa chỉ: www.kernel.org .

Theo VDC-CNET
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên