16/12/2003 09:25 GMT+7

Trên 14% phụ nữ không biết sử dụng các biện pháp tránh thai

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT (TP.HCM) - Sáng 15-12-2003, Sở Khoa học - công nghệ và Sở Y tế TP.HCM vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về sức khỏe sinh sản trên cơ sở nghiên cứu 1.400 phụ nữ đến nạo phá thai tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ và 1.400 phụ nữ dưỡng thai sinh sống tại TP.HCM (chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng).

CWblHbaE.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Sáng 15-12-2003, Sở Khoa học - công nghệ và Sở Y tế TP.HCM vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về sức khỏe sinh sản trên cơ sở nghiên cứu 1.400 phụ nữ đến nạo phá thai tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ và 1.400 phụ nữ dưỡng thai sinh sống tại TP.HCM (chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng).

Kết quả cho thấy 99,6% phụ nữ đi nạo phá thai là do có thai ngoài ý muốn, do kinh tế khó khăn hoặc quan niệm sai lầm rằng nạo phá thai là biện pháp an toàn, đơn giản, nhanh chóng... Phụ nữ dưới 20 tuổi và trên 40 tuổi, trình độ học vấn thấp, kinh tế khó khăn, nhiều lần có thai, đông con dễ có xu hướng bỏ thai nhiều hơn so với nhóm phụ nữ có điều kiện ngược lại. Có tới 14,4% phụ nữ không biết sử dụng các biện pháp tránh thai.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị đẩy mạnh công tác truyền thông tư vấn, đặc biệt là với nhóm phụ nữ đi nạo phá thai và nhóm phụ nữ trẻ, độc thân, có trình độ học vấn thấp.

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên