25/12/2003 09:40 GMT+7

Thái Lan muốn dẫn đầu khu vực về IT

TH.TU. (Theo BKP)
TH.TU. (Theo BKP)

TT - Chính phủ Thái Lan đã tái khẳng định lại cam kết đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) với mục tiêu biến nước này thành quốc gia dẫn đầu về IT trong cộng đồng ASEAN trong năm năm tới.

Phát biểu tại cuộc họp chủ đề “Công nghệ thông tin liên lạc (ICT) cho tương lai”, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết 10 tỉ baht (khoảng 256,41 triệu USD) cũng sẽ được chi ra để thành lập Tổ chức phát triển quản lý tri thức (KMDO) trực thuộc Văn phòng thủ tướng chính phủ.

KMDO sẽ có nhiệm vụ nâng cao mức độ tri thức trong dân bằng những cách như đưa ra các hoạt động khuyến khích việc đọc, tạo một thư viện “sống động” gồm sách điện tử, trung tâm thiết kế và nhà bảo tàng.

Bên cạnh đó, chính phủ nước này sẽ đầu tư mạnh vào ICT trong năm tới nhằm khuyến khích cả các cơ quan chính phủ lẫn khu vực tư - đặc biệt là những xí nghiệp vừa và nhỏ - sử dụng ICT để nâng cao tính hiệu quả và năng lực của mình, giảm giá truy cập Internet, phát hành loại thẻ tùy thân “thông minh” có nhiều chức năng với 10 triệu thẻ sẽ được phát cho người nghèo và sinh viên trong năm đầu tiên đưa vào sử dụng.

TH.TU. (Theo BKP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên