26/11/2003 10:18 GMT+7

Cải thiện chất lượng hạt tiêu xuất khẩu

H.ĐĂNG
H.ĐĂNG

TT (TP.HCM) - Phát biểu tại hội thảo “Hồ tiêu VN trên đường hội nhập”, do Hiệp hội Hồ tiêu VN phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam tổ chức ngày 25-11, đại diện Công ty Andira khuyến cáo rằng VN cần có biện pháp hạn chế việc mở rộng diện tích trồng hồ tiêu, ổn định sản lượng trên cơ sở cải thiện chất lượng hạt tiêu xuất khẩu.

Nhiều đại biểu khác cũng ủng hộ quan điểm này khi cho rằng diện tích và cả sản lượng hồ tiêu VN đã tăng với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây, từ sản lượng gần 19.000 tấn vào năm 1998 đã tăng lên gần 75.000 trong năm 2002 và dự kiến trong năm nay sản lượng hồ tiêu của VN sẽ đạt trên 80.000 tấn. Hậu quả của hiện tượng phát triển “nóng” này là giá cả hạt tiêu giảm mạnh, người trồng tiêu thua lỗ.

Cũng theo ý kiến của những nhà xuất khẩu, tuy xuất khẩu lượng lớn nhưng giá bán hồ tiêu VN lại thấp hơn so với một số nước sản xuất hồ tiêu khác. Nguyên nhân của tình trạng này là do VN chủ yếu xuất khẩu tiêu đen với chất lượng thấp.

H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên