Phóng to |
Kiểm tra thân nhiệt tại bệnh việc Đài Bắc ngày 17-12 |
Đây là ca SARS đầu tiên trên lãnh thổ này kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố SARS đã được khống chế hoàn toàn tại Đài Loan cách đây năm tháng.
Theo giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan Su Yi Jen, bệnh nhân này là một nhà khoa học tham gia một dự án nghiên cứu về SARS do chính phủ tài trợ và rất có thể đã bị nhiễm virus trong phòng thí nghiệm vào ngày 5-12 khi đang nghiên cứu.
Đêm 10-12, bệnh nhân bắt đầu sốt cao sau khi trở về từ một cuộc hội thảo y học ở Singapore (diễn ra từ 7 đến 10-12). Bệnh nhân đã được cách ly. Vợ, hai con cùng những người đã tiếp xúc với bệnh nhân được lệnh theo dõi chặt chẽ trong ba tuần. Nhiều phòng nghiên cứu và thí nghiệm đã đóng cửa để kiểm tra vệ sinh.
Cơ quan y tế Đài Loan đã phát lời kêu gọi người dân tăng cường vệ sinh cá nhân và nhiều biện pháp dự phòng khác. Việc kiểm soát thân nhiệt được áp dụng ở những nơi công cộng. Những hành khách bị sốt khởi hành từ Đài Loan bị bắt buộc phải có giấy chứng nhận không nhiễm SARS... Chính quyền Hong Kong đã nâng mức báo động lên cao đối với SARS.
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu khẳng định Trung Quốc đã chuẩn bị chu đáo nên hoàn toàn có khả năng đối phó nếu dịch SARS tái phát. Ngay sau công bố của Đài Loan, chỉ số chứng khoán của Đài Bắc, Tokyo, Hong Kong và Singapore đều sụt giảm. Trong khi đó, WHO chưa đưa ra bình luận nào, dù trước đó WHO đã cảnh báo nguy cơ SARS có thể bùng phát trở lại ở châu Á vào mùa đông này.
Hiện nay, việc nghiên cứu sản xuất văcxin phòng SARS chưa có bước đột phá và thuốc điều trị đặc hiệu cho SARS cũng chưa có. Yin Hong Zhang, trưởng phòng chế phẩm sinh học thuộc Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Trung Quốc, cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng ba loại văcxin phòng SARS. Cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tháng 1-2004, nhưng sẽ phải mất nhiều năm để khẳng định tính an toàn và hiệu quả của văcxin cho việc sử dụng đại trà tại bệnh viện.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận