05/12/2003 11:13 GMT+7

Thị trường ĐTDĐ thế giới "cháy hàng"

Theo Reuters
Theo Reuters

Các sản phẩm ĐTDĐ đang ''bay'' ra khỏi các tủ bán hàng trước khi Giáng sinh do nhu cầu mua sắm tăng vọt. Doanh số thị trường di động dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay do nhu cầu tiêu dùng được thúc đẩy mạnh bởi nền kinh tế toàn cầu phục hồi và sự xuất hiện của các mẫu điện thoại giá rẻ.

sotHXgzp.jpgPhóng to
Các sản phẩm ĐTDĐ đang ''bay'' ra khỏi các tủ bán hàng trước khi Giáng sinh do nhu cầu mua sắm tăng vọt. Doanh số thị trường di động dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay do nhu cầu tiêu dùng được thúc đẩy mạnh bởi nền kinh tế toàn cầu phục hồi và sự xuất hiện của các mẫu điện thoại giá rẻ.

Một tin xấu? Các nhà sản xuất máy di động thế giới hiện không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Trong các nỗ lực để tránh lặp lại sai lầm đáng sợ trong năm 2001, khi các nhà cung cấp máy di động đã tính toán sai nhu cầu trên 100 triệu chiếc của thị trường thế giới và dẫn đến khủng hoảng thừa, các nhà sản xuất hiện đã cẩn trọng và chỉ sản xuất ở mức an toàn, có thể tiêu thụ hết.

Kết quả là nhu cầu trong màu Giáng sinh năm nay vượt quá khả năng cung ứng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, từ những thị trường đangh nổi lên ở Nga và Ấn Độ cho đến các thị trường mạnh ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, nơi người tiêu dùng đang chuyển đổi máy di động sang các mẫu mới thú vị hơn.

"Khoảng cách thiếu cung lần đầu tiên đã xuất hiện vào tháng 8 vừa qua, và trở nên trầm trọng hơn trong vòng 2 đến 3 tháng trở lại đây'', theo lời một phát ngôn viên của Komsa - hãng có khoảng 6.000 cửa hàng ĐTDĐ tại Đức cũng như một vài cửa hàng tại Hà Lan và Phần Lan.

Ông Kenneth Jonsson, Giám đốc quản lý của Nokia Mobile Phones ở Nga và các cộng đồng các quốc gia độc lập (thuộc liên bang Xô Viết cũ) cho biết hãng đã đưa ra các mẫu di động giá rẻ 1100 và 2300. Ông nói: ''Nokia rất ngạc nhiên vì nhu cầu tiêu thụ gia tăng mạnh của các sản phẩm này tại thị trường Nga''.

Công ty cung cấp dịch vụ di động của Pháp SFR vừa cho biết trong tuần này rằng đang bị ''cháy hàng'' loạt sản phẩm điện thoại chụp ảnh Live! trong kho của mình.

Giám đốc điều hành Siemens, ông Heinrich von Pierer cho biết hãng mình trên thực tế đã bán hết hàng. ''Chúng tối đã không ngờ đến nhu cầu lại mạnh đến như thế''. Ông cho biết trong một chuyến công du đến châu Á.

Các sản phẩm điện thoại di động chưa từng rẻ hơn hay nhiều tính năng mạnh hơn như hiện nay. Khách hàng có thể chọn lựa từ hàng chục mẫu mã ĐTDĐ khác nhau với giá dưới 100 euro (120.60 USD). Một sản phẩm ĐTDĐ Siemens màn hình màu có thể rẻ xuống tới 50 euro nếu mua cùng một gói thuê bao trả trước. Mức giá này đã giảm 25 euro so với thời điểm 6-12 tháng trước.

Theo Reuters
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên