19/12/2003 06:05 GMT+7

Iraq: vẫn bất ổn

S.N. (Theo AFP, BBC)
S.N. (Theo AFP, BBC)

TT - Hôm qua, giới quân sự Mỹ thông báo một lính Mỹ đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích ở Baghdad. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy làn sóng bất ổn không những dịu bớt mà còn tăng thêm sau khi ông Saddam bị bắt: ông Muhannad al-Hakim - quan chức thuộc Hội đồng tối cao cách mạng Iraq của dòng Shiite - cũng đã bị bắn chết.

tmBkOyas.jpgPhóng to

Lính Mỹ ở Baghdad

TT - Hôm qua, giới quân sự Mỹ thông báo một lính Mỹ đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích ở Baghdad. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy làn sóng bất ổn không những dịu bớt mà còn tăng thêm sau khi ông Saddam bị bắt: ông Muhannad al-Hakim - quan chức thuộc Hội đồng tối cao cách mạng Iraq của dòng Shiite - cũng đã bị bắn chết.

Hôm qua các hãng tin cho biết Bộ Ngoại giao Nhật dự kiến sơ tán tạm thời nhân viên ngoại giao tại tòa đại sứ Nhật ở Baghdad sau khi nhận được thông tin sẽ có một cuộc tấn công khủng bố mới. Tại thủ đô Riyadh, Mỹ đã cho sơ tán gia đình các nhân viên đại sứ quán Mỹ khỏi Saudi Arabia vì có các đe dọa tấn công khủng bố.

Chủ tịch Câu lạc bộ Paris Jean-Pierre Jouyet hôm qua nói Iraq cần có một chính quyền được quốc tế công nhận để ký vào thỏa thuận giảm nợ với các nước thành viên câu lạc bộ này. Ông hi vọng thỏa thuận giảm bớt gánh nặng 120 tỉ USD nợ của Iraq sẽ đạt được vào năm 2004.

S.N. (Theo AFP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên