25/04/2024 18:53 GMT+7

Giả cán bộ thuế, ép cài phần mềm tích hợp căn cước với mã số thuế để lừa đảo

Một nhóm lừa đảo vừa giả danh cán bộ của Chi cục Thuế TP Huế, bắt người dân cài đặt phần mềm tích hợp căn cước và mã số thuế, chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.

Công an TP Huế đang điều tra một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuế bắt người dân cài phần mềm tích hợp căn cước và mã số thuế - Ảnh: CÔNG QUANG

Công an TP Huế đang điều tra một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuế bắt người dân cài phần mềm tích hợp căn cước và mã số thuế - Ảnh: CÔNG QUANG

Chiều 25-4, Công an TP Huế cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ của Chi cục Thuế TP Huế để chiếm đoạt tiền người dân.

Theo đó, một nhóm lừa đảo đã làm giả giấy mời của Chi cục Thuế TP Huế gửi đến một số chủ doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị làm việc với cán bộ thuế do nhóm này giả danh.

Ngay sau đó bị hại sẽ nhận được cuộc gọi giả danh là cán bộ thuế, yêu cầu cài đặt các phần mềm theo đường link mà nhóm cung cấp như phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, phần mềm tích hợp căn cước và mã số thuế...

Sau khi người dân cài và nhập các thông tin cá nhân (gồm tên, tuổi, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu…) vào các phần mềm trên, nhóm này sẽ chiếm đoạt rồi rút tiền của người dân.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt của hai người dân ở Huế hơn 430 triệu đồng.

Hiện Công an TP Huế đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo này.

Không giải quyết thủ tục thuế qua điện thoại

Chi cục Thuế TP Huế cho biết người nộp thuế cần hết sức lưu ý: cơ quan thuế không cho phép cán bộ, công chức sử dụng điện thoại gọi cho người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, giải quyết các thủ tục liên quan đến thuế qua điện thoại.

Người nộp thuế khi phát hiện trường hợp như thế này thì liên hệ ngay cho Chi cục Thuế TP Huế qua số điện thoại 0234.3821.928 để được hỗ trợ thông tin về thuế, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉLãnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ

Với thủ đoạn vay tiền của người sau trả cho người trước và nói dối làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Phạm Tiểu My đã chiếm đoạt của 4 người gần 20 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên