Biếm họa

Đời học sinh 'khó nuốt' vì bạo lực học đường?

Đăng lúc 19:07 | 26/04/2023

Bạo lực học đường là thứ "khó nuốt" nhất với những đứa trẻ trong độ tuổi cắp sách đến trường, khi mà chúng còn rất non nớt về mặt tâm lý.

Mỗi khi bạo lực học đường xảy ra, ai cũng đều nghĩ tới "phòng tư vấn tâm lý học đường". Thế nhưng trên thực tế bộ phận này lại vô cùng tạm bợ, chắp vá và hoạt động trầy trật vì "vướng đủ thứ". Nhiều trường học còn không có khái niệm về phòng này.

Thành ra những đứa trẻ bị bắt nạt đành ngậm ngùi: Đời học sinh thật là "khó nuốt".

Đời học sinh khó nuốt vì bạo lực học đường? - Ảnh 1.

Đời học sinh 'khó nuốt' vì bạo lực học đường - Tranh biếm họa của Viiip


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa