Lẩu Thập Cẩm

Dở khóc dở cười vì dân mạng toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ về con robot này

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Các nhà khoa học tạo ra robot mềm lấy cảm hứng từ giun đất, có thể bò, đổi hướng và xoay tại chỗ. Nhưng nhìn hình dáng của nó, cư dân mạng lại lập tức nghĩ đến những 'công dụng' chẳng liên quan.

Các nhà khoa học có thể mất hàng tháng nghiên cứu cách để một con robot không chân bò về phía trước. Nhưng trên Internet, đôi khi chỉ cần nhìn hình dáng của nó vài giây là đủ để người ta nghĩ sang... một hướng hoàn toàn khác.

Đó chính là tình cảnh của mẫu robot mềm do nhóm nghiên cứu tại SDU Soft Robotics, thuộc Đại học Nam Đan Mạch, phát triển.

Công trình có tên khá học thuật: "Multimodal Limbless Crawling Soft Robot with a Kirigami Skin" (tạm dịch là "robot mềm bò không chân đa phương thức với lớp da Kirigami"). Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cyborg and Bionic Systems vào tháng 6-2025.

Dở khóc dở cười vì dân mạng toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ về con robot này - Ảnh 1.

Robot được thiết kế mô phỏng con giun đất, nhưng dân mạng thì... nghĩ đi đâu?!

Các nhà khoa học nghĩ đến giun đất, dân mạng nghĩ đi đâu?!

Về mặt khoa học, ý tưởng của nhóm nghiên cứu khá nghiêm túc. Robot được thiết kế dựa trên cơ chế di chuyển của những sinh vật không có chân. Bên trong là hai bộ truyền động mềm có thể bơm hơi, được bao phủ bởi một lớp da Kirigami có đặc tính ma sát không đối xứng.

Khi các khoang bên trong lần lượt được bơm và xả khí theo những nhịp nhất định, thân robot co duỗi và tạo lực đẩy để tiến về phía trước. Nó không cần bánh xe hay chân nhưng vẫn có thể bò trên mặt phẳng.

Không dừng ở chuyện bò thẳng, robot còn có thể đổi hướng, xoay tại chỗ và thực hiện những kiểu chuyển động khác nhau. Các cảm biến tiệm cận được tích hợp để giúp robot nhận biết chướng ngại vật trong quá trình thử nghiệm.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kiểu robot mềm này có thể hữu ích trong những môi trường chật hẹp hoặc địa hình phức tạp, chẳng hạn tìm kiếm cứu nạn, giám sát môi trường và kiểm tra công nghiệp.

Nhưng đó là câu chuyện của phòng thí nghiệm.

Cư dân mạng nghĩ tầm bậy tầm bạ khi nhìn thấy con robot hoạt động.

Còn khi hình ảnh và video của robot xuất hiện trên mạng, một bộ phận cư dân mạng dường như lập tức chuyển sang một hướng mới.

Một người nhìn thiết kế của robot rồi viết: "Nhìn 'gai góc' quá, mình hơi lo cho những ai sẽ định làm việc khác".

Người khác thậm chí chẳng buồn quan tâm đến cơ chế Kirigami, chỉ nhận xét hình dáng của nó khiến họ liên tưởng đến... "cục phân con cún nhà tôi hay thả". Có người thì đặt câu hỏi ngắn gọn: "Bọc silicon được không?".

Một bình luận khác thú nhận: "Nhìn thôi là có cảm giác rồi, dù tôi không biết mục đích nó là gì".

Và có lẽ câu bình luận tóm gọn nhất lại là: "Sản phẩm không sai. Lỗi do người sử dụng đa nhiệm".

Thực tế, con robot này còn khá xa mới trở thành một thiết bị có thể đưa vào sử dụng ngoài đời.

Nghiên cứu hiện tập trung vào khả năng di chuyển của robot trong môi trường có chướng ngại vật, với các thử nghiệm cho thấy thiết bị có thể tiến về phía trước, xoay và điều chỉnh hướng dựa trên phản hồi từ cảm biến.

Nói cách khác, mục tiêu của các nhà nghiên cứu vẫn là làm cho robot bò tốt hơn, linh hoạt hơn và có khả năng hoạt động ở những nơi robot thông thường hay con người khó tiếp cận.

Còn việc cư dân mạng nhìn nó rồi nghĩ đến những "công dụng đa nhiệm" nào khác thì... có lẽ nằm ngoài phạm vi nghiên cứu.

Dở khóc dở cười vì dân mạng toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ về con robot này - Ảnh 2.Vì sao thanh niên 25 tuổi ở Đan Mạch dễ 'được'... tắm bột quế? Dở khóc dở cười vì dân mạng toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ về con robot này - Ảnh 3.Lạ kỳ thiếu niên sống dưới ao vì bệnh lạ Dở khóc dở cười vì dân mạng toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ về con robot này - Ảnh 4.Cô gái 27 tuổi mua căn hộ thứ hai bằng cách nào?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm