Showbiz muôn màu

'Đấu tố' ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện

JOY

Đăng lúc 19:00 | 03/01/2023

Diana Tashimbetova - Hoa hậu Hoàn vũ đương nhiệm Kazakhstan - vừa bị tổ chức cuộc thi này tước vương miện sau màn đấu tố bất thành.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan mới đây vừa chính thức đưa ra thông báo "sốt dẻo" về quyết định tước vương miện của đương kim hoa hậu Diana Tashimbetova.

Đại diện của tổ chức cho biết với thái độ khá gay gắt: "Thời gian qua, Diana Tashimbetova đã đăng bài vu khống, livestream trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ cuộc thi và những người tham gia. Chúng tôi quyết định tước danh hiệu của Diana Tashimbetova".

Đấu tố ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện - Ảnh 1.

Diana Tashimbetova đăng quang Miss Universe Kazakhstan vào 19-11-2022

Vị đại diện này còn phủ nhận hoàn toàn những thông tin đấu tố của Diana Tashimbetova trước đó, và cho rằng đây chỉ là những lời vu khống ban tổ chức cuộc thi và các đối tác. "Hành động đó là thiếu tôn trọng và hạ thấp giá trị công việc của người khác" - người này lên tiếng.

Ngoài ra, đại diện Hoa hậu Hoàn vũ còn thông tin thêm rằng họ đã đầu tư rất nhiều tiền cho đêm chung kết cũng như chiến dịch quảng bá "dọn đường" cho Diana chinh chiến tại đấu trường Miss Universe lần thứ 71 sắp tới. Nhưng điều họ nhận lại chỉ là sự thiếu tôn trọng của người đẹp, vì vậy cô không xứng đáng với vương miện và danh hiệu được trao.

Đấu tố ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện - Ảnh 2.

Diana Tashimbetova chính thức bị tước vương miện và danh hiệu sau 43 ngày đương nhiệm

Đấu tố ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện - Ảnh 3.
Đấu tố ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện - Ảnh 4.

Nhan sắc của người đẹp 19 tuổi Diana Tashimbetova được đánh giá là ứng cử viên nặng ký ở đấu trường Miss Universe lần thứ 71

Vài ngày trước đó, tân hoa hậu Diana Tashimbetova thông báo trên trang cá nhân rằng sẽ không đại diện cho Kazakhstan tại Miss Universe lần thứ 71. Cùng với thông báo, Diana cũng giải thích: dù được cử là đại diện dự thi nhan sắc quốc tế nhưng cô không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan như các khóa đào tạo kỹ năng, các khoản tài trợ, hỗ trợ cần thiết.

Người đẹp cũng nêu đã tự xin visa, mua vé máy bay và chuẩn bị trang phục bằng tiền túi của mình để đi thi. Nhưng ngược lại, phía Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đưa ra những yêu cầu khiến cô cảm thấy bị áp bức đến mất tinh thần.

Hiện, Diana Tashimbetova vẫn chưa có phản hồi nào về quyết định tước vương miện. Trên mạng xã hội, người đẹp 19 tuổi cập nhật hình ảnh và hoạt động trong kỳ nghỉ đón năm mới tại Mỹ.

Đấu tố ban tổ chức cuộc thi vô tâm, tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tước vương miện - Ảnh 5.
Lộ diện vương miện 142 tỉ đồng nạm 993 viên đá quý của Miss Universe 2022 Lộ diện vương miện 142 tỉ đồng nạm 993 viên đá quý của Miss Universe 2022 Nhan sắc du học sinh 10X ‘đội’ vương miện Hoa khôi công sở 2022 Nhan sắc du học sinh 10X ‘đội’ vương miện Hoa khôi công sở 2022 Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam trả lại vương miện Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam trả lại vương miện
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU